Hãng tin Reuters cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang khẩn trương tìm cách để các thành viên cùng nhau mua đạn pháo 155mm viện trợ Ukraine.

EU cân nhắc cùng mua đạn pháo viện trợ Ukraine

Cẩm Bình | 19/02/2023, 11:53

Hãng tin Reuters cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang khẩn trương tìm cách để các thành viên cùng nhau mua đạn pháo 155mm viện trợ Ukraine.

Các ngoại trưởng EU dự kiến bàn luận vấn đề này tại cuộc họp ngày 20.2. Theo một số quan chức và nhà ngoại giao, việc cùng mua đạn pháo hiệu quả hơn từng thành viên đặt hàng riêng lẻ. Đơn hàng lớn cũng thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng đầu tư nâng cao năng lực sản xuất.

Ngày 18.2, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen kêu gọi các thành viên cùng nhau mua đạn pháo để viện trợ thêm cho Ukraine càng sớm càng tốt: “Đã đến lúc phải đẩy nhanh tốc độ sản xuất cũng như tăng quy mô sản xuất loạt đạn dược mà Ukraine cần. Chúng ta có thể nghĩ đến các thỏa thuận mua hàng nâng cao đem lại cho ngành quốc phòng khả năng đầu tư vào dây chuyền sản xuất ngay bây giờ”.

Cuộc họp ngày 20.2 khó có khả năng đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng EU sẽ tập trung làm rõ cách thúc đẩy sản xuất đạn dược, cách mua chung và cách thanh toán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi tăng cung cấp đạn dược nhân dịp gặp gỡ giới lãnh đạo EU tuần trước. Estonia đề xuất các thành viên cùng nhau mua đạn pháo 155mm, dùng nguồn quỹ Cơ chế Hòa bình châu Âu (EPF).

eu.jpg
Phương Tây hiện phải không ngừng viện trợ đạn dược cho Ukraine - Ảnh: AP

Kho dự trữ phương Tây đang cạn kiệt dần vì liên tục phải viện trợ Ukraine. Quân đội Ukraine mỗi ngày bắn đến 2.000-7.000 quả đạn pháo, theo truyền thông Estonia.

Mua vũ khí, đạn dược lâu nay là vấn đề riêng của mỗi thành viên EU. Tuy nhiên, Cơ quan Phòng thủ châu Âu (EDA) vào năm 2014 từng mua vũ khí chống tăng với 5 thành viên cùng lúc.

Giám đốc điều hành EDA Jiri Sedivy ngỏ ý thực hiện một nỗ lực mua sắm vũ khí chung khác: “Chúng tôi muốn tiếp tục hỗ trợ các thành viên bổ sung kho dự trữ. Chúng tôi đã đề xuất thay mặt họ mua nhiều loại đạn dược khác nhau”.

Bài liên quan
Lý do nhiều nước EU đe dọa đóng cửa biên giới Nga
Latvia và Lithuania cho biết họ đang theo dõi tình hình sau khi Phần Lan cáo buộc Moscow thúc đẩy làn sóng di cư gia tăng vào châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vì sao mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng được 'xếp trước' ổn định kinh tế vĩ mô?
Trước đây Việt Nam thường đặt nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô trước, sau đó mới đến các giải pháp khác. Trong năm 2024, Quốc hội đã ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng lên trước nội dung ổn định kinh tế vĩ mô.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
EU cân nhắc cùng mua đạn pháo viện trợ Ukraine