Thủ đoạn lừa đảo tinh vi của admin fanpage 'Gấp Sao Giấy - Hàng Xuất Khẩu' khiến nữ sinh khóc hận.

Fanpage lừa gấp 500 sao giấy có 500 ngàn: Nữ sinh khóc hận vì mất tiền, tốn công

Phạm Hồng Quân | 27/07/2019, 10:43

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi của admin fanpage 'Gấp Sao Giấy - Hàng Xuất Khẩu' khiến nữ sinh khóc hận.

Xem thêm:Rộ tin Huấn Hoa Hồng bị bắt, Dương Minh Tuyền đính chính

Clip giang hồ ở Phú Thọ chặn ô tô khách đánh tài xế và lơ xe, thách thức công an

Clip tên cướp xăm trổ bị đánh bất tỉnh vì cầm dao đâm người khi giật hụt ĐTDĐ

Nghi vấn chuyện kẻ trộm nhắn tin xin chủ nhân mật khẩu iPhone, hứa sẽ trả nợ

8 sếp cty Hàn xếp hàng cúi chào công nhân Việt mỗi sáng: Cần tôn trọng hay tiền thưởng?

Trên nhómgần 300 ngàn thành viên, nữ sinh dùng Facebook N.H cho biết tìm được fanpage Gấp Sao Giấy - Hàng Xuất Khẩuthuê xếp ngôi sao tại nhà với giá 500 ngàn đồng/500 sản phẩm.

Khi nhắn tin cho fanpage thì N.H được đề nghịlên Shopee tìm và mua đúng loại giấy gấp sao Korea với giá 270 ngàn đồng/500 tờ. Admin fanpage cho biết sẽ hoàn trả 270 ngàn đồng tiền giấy và gửi thêm 500 ngàn đồng/500 sao tiền côngkhi N.H gấp xong và chụp ảnh xác nhận cho họ.

N.N thấy fanpage đăng ảnh chụp lại nhiều bình luận của người khác khẳng định đã nhận được tiền công xếp sao nên bỏ 270 ngàn đồng đặt mua giấy trênShopee.

Sau khi bỏ thời gian ngồi xếp 500 sao, N.H liên lạc lại với admin fanpage Gấp Sao Giấy - Hàng Xuất Khẩunhưng không thấy hồi đáp thì mới biết bị lừa. Không có 500 ngàn đồng tiền công mà N.H còn tốn270 ngàn đồng mua giấy.

N.A bốc phốt fanpage lừa đảo.

Quá buồn vì mất công vàmất hết tiền dành dụm, N.H đăng status bốc phốt trò lừa đảo của fanpage này lên nhóm kia:

Em vừa bị lừa một cú cay thật sự, bực bội mà khóc luôn.Thật sự thì nghĩ lại, mình quá tin người.

Chuyện là em tìm được 1 fanpage nhận xếp sao tại nhà với giá xếp cao là 1 ngàn đồng/sao.

Em cũng đọc bình luận trong fanpage thấy nhiều người nói đã làm và còn phàn nàn nhân viên này nọ.

Họ bắt mình mua giấy với giá trên trời là 270 ngàn đồng/500 tờ giấy xếp (giấy rất xấu ạ), nói là gấp xong sẽ chuyển tiền.

Sau mới biết là bị lừa để họ bán giấy. Giờ mới thấy ngu thật.

Họ cùng 1 phe hết, cả người bình luận (nhiều lắm), lẫn cửa hàng trên Shopee và chả ai trả công giá trên trời vậy cả.

Em là học sinh, hè muốn kiếm tiền thêm mà còn bị vậy. Giờ xếp xong 500 ngôi sao, ngẩn ngơ, buồn bã không biết làm sao.

Số tiền dành dụm cũng bay sạch, còn ngày đêm xếp, cũng chẳng nơi nào thu mua....

Nhiều thành viên trong nhóm bức xúc với trò lừa đảo của fanpage kia nên đổ xổ vào bình luận và nhắn tin chửi rủa không tiếc lời.

Fanpage Gấp Sao Giấy - Hàng Xuất Khẩu có hơn 6.100 like và đăng status thuê gấp sao giấy giá 500 ngàn đồng/500 sao đầu tiên từ ngày 21.6 với mô tả như dưới.

Fanpage đăng status thuê xếp 500 sao nhận 500 ngàn đồng từ hôm 21.6.
Thông báo hạn cuối cùng là 30.9 phải giao hàng.
Đăng kèm ảnh chụp những bình luận cho biết đã nhận tiền công xếp hàng để lừa người khác.

Có thể không riêng N.H mà nhiều người khác cũng bị fanpage này lừa, vừa tốn tiền mua giấy với giá 250 - 270 ngàn đồng vừa tốn công và thời gian ngồi xếp sao mà chả được đồng nào.

Địa chỉ liên hệ mà fanpage để lại là giả. Người viết thử gọi vào số điện thoại trên đó thì báo bận. Có khả năngkẻ lừa đảo đangbị nhiều người gọi điện chửi rủa nên không dám nghe máy.

Điều an ủi với N.H là sau khi đăng status bóc phốt fanpage Gấp Sao Giấy - Hàng Xuất Khẩu, nhiều thành viên trong nhóm đã hỗ trợ mua400 sao cho em. Dù vậy, N.H cũng lo lắng kẻ lừa đảo biết được danh tính, địa chỉ của em và trả thù.

Về chuyện này, N.H chia sẻ: “Em đã được anh chị trong hội giúp đỡ thu mua lại 400/450 sao rồi ạ. Còn 50 sao em gói lại, cất để nhớ bài học đầu đời. Em cám ơn mọi người rất nhiều luôn, mà em nhận là ngu thiệt, khờ nữa. Em sẽ rút kinh nghiệm. Em sợ nó biết địa chỉ, số điện thoại, danh tính sẽ phá quá!”.

Thực ra đây là trò lừa đảo không mới. Trước đótừng có fanpage giở trò lừathuê xếp hạc giấy giá 500 ngàn/1.000 con nhưng đề nghị250 ngàn mua giấy.

Fanpage giả thuê xếp hạc để dụ người dùng mua giấy.

Nhiều dân mạng đề nghị Shopee kiểm tra và khóa các cửa hàng dụ khách mua giấy kiểu này, cơ quan chức năng vào cuộc truy bắt kẻ lừa đảo.

Cập nhật: Sau khi bị bốc phốt lừa đảo, fanpageGấp Sao Giấy - Hàng Xuất Khẩu hiệnđã biến mất khỏi Facebook.

Khách đến trụ sở Công ty Alibaba đòi lại 458 triệu bị nhân viên an ninh đánh nhập viện (video: VTV):

Chiều 22.7, anh T.T.P (ngụ quận 8, TPHCM) đến trụ sở Công ty địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCMkhiếu nại về việc đã qua thời hạn giao đất và đòi lại 458 triệu đồng thì bị các nhân viên an ninh đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:4 đạo tặc đánh sinh viên túi bụi, rạch quần cướp ví và iPhone ở Gò Vấp

Thực hư vụ phượt thủ bị bạn nữ lừa có thai, tống tiền, chê xe 50 triệu cùi bắp?

Hot girl Trâm Anh tái xuất sau khi nữ lễ tân lộ clip sex dám đối mặt với dư luận

2 gã trai đi xe biển số Hải Phòng 'thả dê' còn đánh cô gái Hà Nội bầm dập

Lại bị bắt vì trộm đồ, thiếu niên ‘Chị hiểu hông’ có phải đi tù?

Chồng bị bóc mẽ nhắn tin rủ bạn thân quan hệ bầy đàn, vợ nói chỉ thử lòng

Clip shipper tông đuôi siêu xe Rolls-Royce biển ngoại giao ở Hà Nội

Bức xúc chàng trai bốc phốt tài xế taxi không thối 23 ngàn, người lạ chuyển trả 50 ngàn

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Fanpage lừa gấp 500 sao giấy có 500 ngàn: Nữ sinh khóc hận vì mất tiền, tốn công