Trong cuộc điều tra 2 nghi án can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 và nhóm tranh cử của ông Donald Trump thông đồng với các quan chức Nga, nhóm điều tra của FBI dưới quyền Công tố viên đặc biệt Robert Muller có thể ra trát triệu tập vị chủ nhân Nhà Trắng, theo cựu luật sư John Dowd của Tổng thống Mỹ.

FBI sẽ ra trát triệu tập Tổng thống Donald Trump?

Trần Trí | 02/05/2018, 12:26

Trong cuộc điều tra 2 nghi án can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 và nhóm tranh cử của ông Donald Trump thông đồng với các quan chức Nga, nhóm điều tra của FBI dưới quyền Công tố viên đặc biệt Robert Muller có thể ra trát triệu tập vị chủ nhân Nhà Trắng, theo cựu luật sư John Dowd của Tổng thống Mỹ.

Reuters ngày 1.5 (giờ Mỹ) dẫn lời ông Dowd: Hồi đầu tháng 3, ông Muller đã có một cuộc gặp Tổng thống Trump, và ông Muller, người đang chỉ huy FBI điều tra hai nghi án trên, đã cảnh báo khả năng ra trát triệu tập ông Trump.

Luật sư Dowd rời nhóm pháp lý của Tổng thống Mỹ hai tuần sau cuộc gặp giữa ông Trump với ông Muller. Ông cho biết đã nói với nhân viên điều tra hai nghi án: “Đây không phải trò chơi, quývị đang cản trở công việc của Tổng thống Mỹ”.

Báo Washington Post từng dẫn 5 nguồn tin biết chuyện, là tờ báo đầu tiên đề cập vụ ông Muller cảnh báo. Báo nêu ông Muller đề cập khả năng triệu tập, sau khi nhóm luật sư của ông Trump nói Tổng thống không bị buộc phải nói chuyện với đoàn điều tra.

Sau cuộc gặp, đoàn điều tra của ông Muller đồng ý cung cấp thêm thông tin về những người mà họ muốn hỏi ông Trump. Với thông tin này, luật sư Jay Sekulow của ông Trump đã lập bản 50 câu hỏi gởi ông Trump.

Ngày 30.4, báo New York Times đưa tin đầu tiên về bản câu hỏi mà ông Muller muốn ông Trump trả lời, trong đó hơn một nửa số câu hỏi liên quan khả năng Tổng thống Mỹ cản trở công lý.

Một trong số câu hỏi mà ông Muller muốn ông Trump trả lời, là quan hệ giữa cựu trưởng ban tranh cử Paul Manafort với Nga: “Ông biết gì về việc nhóm tranh cử của ông, gồm Manafort, muốn Nga giúp trong chiến dịch tranh cử?”, theo bản câu hỏi được tuồn cho Times,vốn cho biết bản câu hỏi không do nhóm luật sư của ông Trump “xì”.

Hầu hết các câuhỏi liên quan khả năng ông Trump cản trở công lý, đều tập trung vào những tuyên bố thất thường, cùng các trạng thái Twitter của ông Trump. Bên cạnh đó là các câu hỏi về các cuộc tiếp xúc giữa ông Trump với cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Michael Flynn, với Đại sứ Nga tại Mỹ lúc đó (ông Sergey Kislyak), với Bộ trưởng Tư phápJeff Sessions và với cựu Giám đốc FBI James Comey.

Ngày 1.5, Tổng thống Mỹ viết Twitter chỉ trích nguồn rò rỉ bản câu hỏi: “Thật đáng khinh, khi những câu hỏi liên quan Trò săn phù thủy Nga bị tuồn cho giới truyền thông. Không có câu hỏi nào về sự thông đồng cả. Xem ra rất khó cản trở công lý về một tội chưa bao giờ xảy ra!”

Nga đã phủ nhận vụ can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, dù các cơ quan tình báo đều cáo buộc như thế. Ông Trump cũng luôn phủ nhận nhóm tranh cử của ông thông đồng với các quan chức Nga.

Luật sư Sekulow và người phát ngôn của ông Mueller đều từ chối bình luận.

Bích Ngọc (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
FBI sẽ ra trát triệu tập Tổng thống Donald Trump?