Hãng AFP đưa tin sau 2 ngày làm việc tại Sapporo, G7 ra tuyên bố chung cam kết loại bỏ nhiên liệu hóa thạch sớm hơn và kêu gọi các quốc gia khác hưởng ứng.

G7 cam kết loại bỏ nhiên liệu hóa thạch sớm, nhưng không đưa thời hạn

Cẩm Bình | 17/04/2023, 16:00

Hãng AFP đưa tin sau 2 ngày làm việc tại Sapporo, G7 ra tuyên bố chung cam kết loại bỏ nhiên liệu hóa thạch sớm hơn và kêu gọi các quốc gia khác hưởng ứng.

Tuy nhiên, nhóm lại không đưa ra mốc thời gian mới thay thế cho cam kết chấm dứt sử dụng phần lớn nhiên liệu hóa thạch trong lĩnh vực điện vào năm 2035 được đưa ra năm ngoái. AFP nhận xét đây là dấu hiệu phản ánh mức độ bất đồng giữa các thành viên G7 về sự cân bằng giữa an ninh năng lượng với hành động cứu rỗi khí hậu.

g7.jpg

Bộ trưởng Chuyển đổi năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher nhận xét cụm từ “loại bỏ” dù sao cũng là “bước tiến mạnh mẽ” trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 và COP28.

Pháp cùng Anh đề xuất loại bỏ điện than khỏi lưới điện G7 ngay thập niên này, nhưng vì nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn đang bị siết chặt do cuộc chiến tại Ukraine, các thành viên G7 khác, trong đó có Mỹ, Nhật, đều phản đối.

Tuyên bố chung nhắc lại rằng trong hoàn cảnh đặc biệt (cuộc chiến tại Ukraine) thì đầu tư khí đốt là “cách ứng phó tạm thời phù hợp”, nhưng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm nhu cầu khí đốt.

Ngoài ra, tuyên bố chung còn cam kết chấm dứt tình trạng ô nhiễm nhựa mới vào năm 2040 - đánh dấu lần đầu tiên Mỹ và Nhật cam kết điều này.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol hoan nghênh tuyên bố chung: “Các quan ngại về an ninh năng lượng hiện nay đều được xem xét, đồng thời một lộ trình đối phó khủng hoảng khí hậu cũng được cung cấp”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
G7 cam kết loại bỏ nhiên liệu hóa thạch sớm, nhưng không đưa thời hạn