Trang The Financial Times dẫn nguồn tin tiết lộ Trung Quốc từ chối tái sắp xếp chuyến thăm cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vì lo ngại Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) chuẩn bị công bố kết quả điều tra vụ khí cầu do thám.

Trung Quốc từ chối tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ vì vụ khí cầu do thám

Cẩm Bình | 15/04/2023, 10:10

Trang The Financial Times dẫn nguồn tin tiết lộ Trung Quốc từ chối tái sắp xếp chuyến thăm cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vì lo ngại Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) chuẩn bị công bố kết quả điều tra vụ khí cầu do thám.

Theo nguồn tin, trong bối cảnh chưa rõ chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ làm gì với kết quả điều tra của FBI, Bắc Kinh nói với Washington rằng họ không sẵn sàng sắp xếp lại chuyến thăm mà Ngoại trưởng Blinken hủy bỏ hồi tháng 2.

Đầu tuần qua Ngoại trưởng Blinken tuyên bố sẽ công du Trung Quốc khi điều kiện thích hợp. Trước đó hai bên sắp xếp chuyến thăm nhằm mục đích góp phần hạ nhiệt căng thẳng song phương.

bal.jpg
Vụ khí cầu do thám khiến Ngoại trưởng Mỹ hủy chuyến thăm Trung Quốc tháng 2 - Ảnh: Reuters

Đầu tháng 4, Lầu Năm Góc cho biết chưa thể xác thực thông tin khí cầu bay qua không phận Mỹ tháng 2 có thể truyền thông tin tình báo thời gian thực về Trung Quốc lúc bay qua nhiều địa điểm quân sự nhạy cảm ở Mỹ.

Khí cầu do thám bị phát hiện bay qua Billings (bang Montana) vào ngày 1.2. Giới chức Mỹ phát hiện từ sớm nhưng từ chối bắn hạ ngay lập tức do sợ gây nguy hiểm cho dân thường trên mặt đất.

Vài ngày sau, khí cầu bị bắn hạ ngoài khơi bang Nam Carolina theo lệnh của Tổng thống Biden. Mảnh vỡ từ khí cầu được giao cho FBI tiến hành điều tra.

Trung Quốc một mực khẳng định đây chỉ là khí cầu theo dõi thời tiết, chỉ trích Mỹ phản ứng thái quá khi sử dụng vũ lực tấn công một phương tiện bay dân sự.

Bài liên quan
Cuộc chiến 'công nghệ xa xỉ' ở Trung Quốc khi ô tô điện ngày càng thông minh và rẻ
Cuộc chiến giành sự chú ý của người tiêu dùng trên thị trường ô tô điện của Trung Quốc đang diễn ra gay gắt với những "công nghệ xa xỉ" mà người mua ô tô ở nước khác chưa từng thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc từ chối tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ vì vụ khí cầu do thám