Đó là thông tin được Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cho biết hôm nay (11.7). Trong khi đó, tỷ lệ tăng dân số Việt Nam trong giai đoạn vừa qua giảm so với giai đoạn trước. Hiện dân số Việt Nam trên 96 triệu người.

Gần 5.000 hộ gia đình ở Việt Nam đang 'vô gia cư'

Hồ Quang | 11/07/2019, 16:03

Đó là thông tin được Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cho biết hôm nay (11.7). Trong khi đó, tỷ lệ tăng dân số Việt Nam trong giai đoạn vừa qua giảm so với giai đoạn trước. Hiện dân số Việt Nam trên 96 triệu người.

          

Theo Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, tính đến 0 giờ ngày 1.4.2019, dân số Việt Nam là 96.208.984 người, trong đó nam giới là 47.881.061 (chiếm 49,8%), nữ giới là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Trong đó dân tộc Kinh là 82.085.729 người, chiếm 85,3% và 14.123.255 người là các dân tộc khác, chiếm 14,7% dân số cả nước.

Như vậy, với số dân trên, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philipines). Tuy nhiên, so với thứ hạng thế giới, dân số Việt Nam giảm 2 bậc, đứng thứ 15 trên thế giới.

Nếu so với 10 năm trước, vào năm 2009 thì dân số Việt Nam đã tăng thêm 10,4 triệu người, tốc độ tăng bình quân mỗi năm là 1,14%. Tỷ lệ tăng dân số Việt Nam trong 10 năm (2009-2019) đã giảm xuống còn 1,14%, ở giai đoạn trước đó là 1,18%.

Kết quả điều tra dân số năm 2019 cũng cho thấy mật độ dân số hiện tại tăng thêm 31 người/m2 so với năm 2009. Hiện mật độ dân số là 290 người/km2, trong đó TP.HCM và Hà Nội là 2 địa phương có mật độ dân số cao nhất lần lượt là 4.363 người/km2 và 2.398 người/km2.

Khu vực tập trung đông dân số nhất là vùng đồng bằng sông Hồng với 22,5 triệu người, chiếm 23,4%; kế đến là Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung với 20,2 triệu người, chiếm 21%. Thấp nhất vẫn là khu vực Tây Nguyên 5,8 triệu người, chỉ chiếm 6,1% dân số cả nước.

Trong 10 năm qua, do tốc độ đô thị hóa nhanh nên dân số thành thị đã tăng lên khá nhanh. Hiện dân số thành thị lên đến 33.059.735 người, chiếm 33,4%; còn dân số nông thôn là 63.149.249 người, chiếm 65,6%.

Cũng theo kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên kết hôn chiếm 77,5% . Trong đó, số người đang có vợ/chồng chiếm 69,2%, số người ly hôn, ly thân chiếm 2,1%, số người góa vợ, góa chồng chiếm 6,2%.

Kết quả này cũng chỉ ra tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên chưa kết hôn ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn, trong đó thành thị chiếm  26,8%, còn nông thôn chiếm 20,1%.

Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cũng cho biết, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2019, cả nước có 26.870.079 hộ dân, tăng 1,4 triệu hộ dân so với 0 giờ ngày 1.4.2009. Trong số hơn 26,87 triệu hộ dân trên có đến 4.800 hộ dân không có nhà ở. Như vậy, trung bình cứ 10.000 hộ dân thì có khoảng 1,8 hộ dân không có nhà ở.

Hiện số hộ dân sống trong những căn nhà kiên cố và bán kiên cố chiếm 93,1%. Trong đó khu vực thành thị, nhà ở kiên cố và bán kiên cố chiếm 98,2%, còn nông thôn chiếm 90,3%. Trong vòng 20 năm qua, kể từ năm 1999 tỷ lệ hộ dân sống trong nhà ở kiên cố và bán kiên cố đã tăng nhanh, từ 63,2% vào năm 1999 tăng lên 84,2% năm 2009 và lên 93,1% vào năm 2019 này. Diện tích nhà ở bình quân đầu người hiện nay là 23,5m2/người, cao hơn 6,8m2/người vào năm 2009.

Hồ Quang

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
4 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 5.000 hộ gia đình ở Việt Nam đang 'vô gia cư'