Bộ Y tế Campuchia hôm nay xác nhận thêm 624 trường hợp mới nhiễm COVID-19 và tất cả đều liên quan đến sự kiện cộng đồng ngày 20.2.

Ghi nhận thêm 624 ca mới, Campuchia vượt mốc 7.000 ca nhiễm COVID-19

A.T | 19/04/2021, 17:15

Bộ Y tế Campuchia hôm nay xác nhận thêm 624 trường hợp mới nhiễm COVID-19 và tất cả đều liên quan đến sự kiện cộng đồng ngày 20.2.

Với 624 ca nhiễm mới, Campuchia ghi nhận 7.013 ca nhiễm trong đó 4.439 vẫn trong quá trình điều trị. Số ca tử vong do COVID-19 tại Campuchia là 45.

Mặc dù đóng cửa và thực hiện giới nghiêm, Phnom Penh vẫn ghi nhận số lượng bệnh nhân mới cao nhất, với 465 kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus. Các ca nhiễm mới bao gồm 458 người Campuchia và 7 công dân Trung Quốc. Tổng số nhiễm COVID-19 của thủ đô Phnompenh đã lên đến 4.911.

Các trường hợp mới còn lại được phát hiện ở các tỉnh sau:

- 10 trường hợp ở Takeo (tất cả là người Campuchia), nâng tổng số lên 57 trường hợp.

- 144 trường hợp ở Sihanoukville (142 người Campuchia và 2 người Trung Quốc), nâng tổng số lên 811 trường hợp.

- 1 trường hợp ở Kampong Cham (một người đàn ông Campuchia 26 tuổi), nâng tổng số lên 11 trường hợp.

- 1 trường hợp ở Pursat (một người đàn ông Campuchia 24 tuổi), nâng tổng số lên 10 trường hợp.

- 3 trường hợp ở Svay Rieng (một phụ nữ Campuchia 26 tuổi và hai người đàn ông Campuchia, 28 và 41 tuổi), nâng tổng số lên 314 trường hợp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ghi nhận thêm 624 ca mới, Campuchia vượt mốc 7.000 ca nhiễm COVID-19