Theo trang Doji, giá vàng 99.99 vào 8h30 sáng nay là 44,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 44,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng tăng vọt trở lại sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ

Anh Tú | 08/01/2020, 08:51

Theo trang Doji, giá vàng 99.99 vào 8h30 sáng nay là 44,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 44,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong phiên giao dịch 7.1.2020, giá vàng trong nước có xu hướng nguội khi sụt hơn 500.000 đồng mỗi lượng so với hôm 6.1. Đợt nguội này diễn ra sau khi tăng nóng hôm 6.1 với mức đỉnh vào 10h30 ngày 6.1 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở mức 44,15 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 44,65 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đến cuối ngày hôm qua, giá vàng SJC phổ biến ở mức 43,5 triệu đồng/lượng. Nhưng sáng nay, thông tin về việc Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ để trả đũa đã khiến giá vàng nóng trở lại, vượt cả mức sốt đỉnh hôm 6.1. Giá vàng giao ngay tại châu Á đang có biên độ tăng tới 36,9 USD/ounce, giao dịch ở mức 1.611,1 USD/ounce.

Còn ở thị trường trong nước, theo trang Doji, giá vàng 99.99 vào 8h30 sáng nay là 44,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 44,7 triệu đồng/ lượng ở chiều bán ra. Trang Mihong, một doanh nghiệp kinh doanh vàng khá phổ biến ở TP.HCM lúc 8h sáng nay cũng niêm yến giá vàng SJC là 44,3 triệu đồng/ lượng ở chiều mua vào và 45 triệu đồng/ lượng ở chiều bán ra.

A.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá vàng tăng vọt trở lại sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ