Trong thời  gian tới, các bệnh viện phải đưa vấn đề an ninh bệnh viện vào một trong những nội dung kế hoạch hoạt động hàng năm của bệnh viện”, PGS.TS BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã  yêu cầu như trên tại buổi giao ban giám đốc các bệnh viện do Sở y tế TP.HCM  tổ chức sáng nay 28.3.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói về tình trạng bắt cóc trẻ em

28/03/2014, 14:52

Trong thời  gian tới, các bệnh viện phải đưa vấn đề an ninh bệnh viện vào một trong những nội dung kế hoạch hoạt động hàng năm của bệnh viện”, PGS.TS BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã  yêu cầu như trên tại buổi giao ban giám đốc các bệnh viện do Sở y tế TP.HCM  tổ chức sáng nay 28.3.

Theo người đứng đầu của Sở y tế, thực trạng an ninh của các biệnh viện hiện nay có 5 vấn đề nội cộm là : trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cò mồi khám chữa bệnh; gây rối phá hoại tài sản bệnh viện và hành hung nhân viên bệnh viện; giả mạo giấy tờ và đặc biệt là vấn nạn bắt cóc trẻ em.

“Các bệnh viện phải tập trung xây dựng hệ thống an ninh trong bệnh viện, phối hợp giữa thân nhân người bệnh và nhân viên trong các khoa, đồng thời rà soát và củng cố lại tất cả các vấn đề liên quan đến an ninh trong bệnh viện.

Đặc biệt chú trọng đến việc người thăm nuôi bệnh nhân phải có bảng tên và quy định giờ thăm cụ thể, củng cố hệ thống báo động và đường dây nóng của bệnh viện; hệ thống camera giám sát tại các khoa, phòng, cổng bệnh viện và chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên bảo vệ, diễn tập tình huống”, ông Bỉnh đề nghị.

Đánh giá về nguyên nhân để xảy ra những sự việc trên, theo ông Bỉnh có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có việc quá tải bệnh viện, hạ tầng xuống cấp, người bệnh và thân nhân người bệnh chưa được thông tin hoặc thiếu hợp tác.

Tuy nhiên ông Bỉnh cho rằng, một lổ hổng lớn trong công tác an ninh bệnh viện, chính là lãnh đạo bệnh viện chưa quan tâm đúng mức về vấn đề này.

“Thực tế cho thấy các bệnh viện chưa xem an ninh bệnh viện là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, chưa phân bổ nguồn lực hợp lý cho công tác an ninh ở bệnh viện.

Đồng thời chưa xây dựng được mạng lưới về an ninh trật tự bệnh viện từ cấp bệnh viện xuống phòng, khoa. Do đó, công tác an ninh trong bệnh viện thời gian qua rất lỏng lẻo đã tạo điều kiện cho những phần tử xấu trà trộn tấn công bệnh viện, bắt cóc trẻ em…”, ông Bỉnh nói.

Hồ Quang

Chú thích ảnh bìa: An ninh trong các bệnh viện còn nhiều bất cập, cần phải được siết chặt -Ảnh:TL
Bài liên quan
TP.HCM: Bệnh viện Lê Văn Thịnh sẽ nâng lên 1.000 giường trong giai đoạn 2025-2030
Thông tin trên được BSCK2 Trần Văn Khanh – Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) cho biết tại lễ khai trương nâng cấp, mở rộng khoa Gây mê hồi sức và vinh danh nhân viên y tế của bệnh viện này vào ngày 16.5.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội
12 giờ trước Theo dòng thời sự
Với 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói về tình trạng bắt cóc trẻ em