Chỉ vì con bò nhà mình bị chặt đứt đuôi, đối tượng Lữ Văn Hòa (32 tuổi) trú tại huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã nghi ngờ hàng xóm của mình gây ra vụ việc rồi ra tay giết người hết sức dã man. Đối tượng Hòa vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ để điểu tra về tội giết người.

Giết người dã man chỉ vì cái đuôi bò

Long Hải | 02/12/2017, 15:52

Chỉ vì con bò nhà mình bị chặt đứt đuôi, đối tượng Lữ Văn Hòa (32 tuổi) trú tại huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã nghi ngờ hàng xóm của mình gây ra vụ việc rồi ra tay giết người hết sức dã man. Đối tượng Hòa vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ để điểu tra về tội giết người.

Trước đó, do nghi ngờ anh Vi Văn Huệ (32 tuổi)trú cùng xã Châu Tiến dùng dao chém đứt đuôi bò của gia đình mình nên Lữ Văn Hòacó ý định trả thù.

Tối 25.8.2017, Hòa tình cờ gặp anh Huệ trên đườngnên âm thầm đi theo phía sau, rồi dùng khúc gỗ nhặt được ở ven đường đánh vào người anh Huệ. Không dừng lại ở đó, Hòa tiếp tục nhặt viên đá đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đến ngày 29.8, biết không thể trốn thoát, Hòa đã đến Công an huyện Quỳ Châu đầu thú.

Tại phiên tòa, Lữ Văn Hòa đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lữ Văn Hòa mức án tù chung thân về tội danh “Giết người”.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giết người dã man chỉ vì cái đuôi bò