Khi cả nước đang tưng bừng chào đón không khí của năm mới, thì tại Công viên nước Hồ Tây đã trang bị những hình ảnh, nét văn hóa đặc trưng của phương Đông để không chỉ có người Việt mà cả những du khách như Hàn Quốc, Nhật Bản đều có thể đến để tận hưởng không khí Tết quê hương mình.

Giới trẻ hào hứng chụp ảnh ở Hồ Tây với 'Tết phương Đông'

Hải Yến | 09/02/2018, 11:02

Khi cả nước đang tưng bừng chào đón không khí của năm mới, thì tại Công viên nước Hồ Tây đã trang bị những hình ảnh, nét văn hóa đặc trưng của phương Đông để không chỉ có người Việt mà cả những du khách như Hàn Quốc, Nhật Bản đều có thể đến để tận hưởng không khí Tết quê hương mình.

Với chủ đề “Tết phương Đông”, Công viên Hồ Tây được trang trí mô phỏng những nét văn hóa đặc trưng của các nước phương Đông như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mông Cổ và Việt Nam. Vì vậy, không cần đi xa, du khách vẫn có thể có những kỷ niệm cùng gia đình với khung cảnh như đang ở nước ngoài.

Trong không khí tưng bừng của năm mới, du khách sẽ được trải nghiệm những nét văn hóa nổi bật của đất nước Nhật Bản như vườn hoa anh đào, đèn lồng cá Koi và những chú mèo thần tài ngộ nghĩnh.Hay khu vườn cây phong lá đỏ - một nét đặc trưng của đất nước Hàn Quốc sẽ đưa các bạn lạc vào những câu chuyện tình yêu lãng mạn.

Không cần đi xa, du khách vẫn có thể có những kỷ niệm cùng gia đình với khung cảnh như đang ở nước ngoài ngay tại Công viên nước Hồ Tây

Tiếp đến là không gian văn hóa của đất nước Trung Hoa với những chiếc đèn lồng đỏ, Tử Cấm Thành… sẽ mang đến cho du khách những cảm giác rất đặc biệt như những bộ phim cổ trang nổi tiếng. Hay đến với Mông Cổ trải nghiệm nét văn hóa du mục giữa cao nguyên khi mùa xuân về… Và sẽ không thể thiếu những góc phố Hà Nội với hoa đào khoe sắc, hay hàng mai vàng rực rỡ đón xuân cùng nét văn hóa phương Nam của Việt Nam yêu dấu.

Giới trẻ yêu thích khi có những địa điểm đẹp tại Hà Nội để checkin

Chia sẻ với phóng viên khi đang tham quan tại đây, chị Huỳnh Thị Hà - Quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết chị đang đi xem những cảnh đẹp đang được trang trí tại nơi này. "Trong những ngày Tết, gia đình cũng không đi chơi xa vì thời tiết khá lạnh nên chúng tôi dự tính sẽ cho các con qua đây chơi, vừa có không khí, cảnh đẹp như ở nước ngoài,lại có những chương trình chào Xuân khá phù hợp với gia đình. Năm nay gia đình lại có cô cháu gái từ Nhật về nên chúng tôi sẽ lựa chọn địa điểm phù hợp cho các cháu vui chơi".

Ngoài công viên nước Hồ Tây, các địa điểm kết hợp cùng với trung tâm thương mạinhư Vincom, Royal City, Time City... cũng đã trang trí những cây hoa đào, mai, lan để chào mừng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần.

Dạ Thảo - Ảnh: CVHT

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giới trẻ hào hứng chụp ảnh ở Hồ Tây với 'Tết phương Đông'