Với danh vị là những nhà vô địch AFC khu vực Đông Nam Á 2019, Hà Nội FC sẽ bước vào trận bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 và đối thủ lần này là đội bóng đến từ Turkmenistan.

Hà Nội - Altyn Asyr: Quang Hải và đồng đội làm nên lịch sử tại AFC Cup

nguyen huy | 20/08/2019, 16:29

Với danh vị là những nhà vô địch AFC khu vực Đông Nam Á 2019, Hà Nội FC sẽ bước vào trận bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 và đối thủ lần này là đội bóng đến từ Turkmenistan.

Sau chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Becamex Bình Dương ở chung kết khu vực, CLB Hà Nội giành quyền vào chơi vòng tiếp theo của AFC Cup 2019. Đối thủ của đội bóng Thủ đô ở vòng bán kết liên khu vực là CLB Altyn Asyr FK – Turkmenistan.

Altyn Asyr FK được xem là “ông kẹ” của bóng đá Turkmenistan ở thời điểm hiện tại. Cũng giống như Hà Nội FC, đội bóng này được ví là ĐT Turkmenistan “thu nhỏ” với việc sở hữu khoảng 10-12 tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Họ sở hữu những gương mặt nổi trội như Myrat Yagsyyew, Myrat Annayev, Altymurat Annadurdyyev, thủ môn Mammet Orazmuhammedow, hay bộ đôi tiền vệ Batyrov, Annagurbanov...

Thời điểm hiện tại, cũng giống như Hà Nội FC Altyn Asyr FK cũng đang có phong độ cực cao ở giải VĐQG Turkmenistan. Sau 16 vòng đấu, Altyn Asyr FK được 35 điểm, tạm xếp vị trí số 1 của giải đấu. Trước đó, họ cũng giành ngôi đầu bảng D, nơi có sự góp mặt của đối thủ khá mạnh Istiklol (Tajikistan), từng 2 lần vào chung kết AFC Cup vào các năm 2015 và 2017.

Mặc dù Altyn Asyr là đội bóng mạnh nhưng HLV Chu Đình Nghiêm không hề run sợ dù rằng hiện tại ông không có trong tay đội hình như mong muốn bởi các ca chấn thương như Đình Trọng, Văn Hậu chắc chắn vắng mặt, Văn Quyết và Duy Mạnh vẫn còn đau nhưng ông vẫn tin đội mình sẽ có kết quả tốt

“Tôi và Hà Nội FC đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Altyn Asyr. Họ là đội bóng có lối chơi phối hợp nhỏ, có thể hình, thể lực, nhưng không chơi thiên về sức mạnh.

Điều tôi lo ngại nhất là sức khỏe của các cầu thủ Hà Nội FC. Hiện tại, các cầu thủ của tôi bị quá tải. Nếu như Altyn Asyr được nghỉ 10 ngày trước trận đấu này thì chúng tôi mới đá trận gần nhất hôm 16.8.

Tôi lo ngại các cầu thủ sẽ không duy trì được sức trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, toàn đội sẽ thi đấu tốt từng trận để giành kết quả tốt.

Chiến lược gia này cho biết: “Hà Nội FC không nghĩ đến tiền thưởng, chúng tôi muốn vượt qua đối thủ để viết nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam cũng như câu lạc bộ nói riêng".

A. Trần

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội - Altyn Asyr: Quang Hải và đồng đội làm nên lịch sử tại AFC Cup