Tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài hơn 2,2km với mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng lên tới 5.800 tỉ đồng.

Hà Nội chi hơn 7.200 tỉ làm tuyến đường vào loại đắt đỏ nhất cả nước

27/10/2018, 15:43

Tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài hơn 2,2km với mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng lên tới 5.800 tỉ đồng.

Tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài hơn 2,2 km - Ảnh: Internet

UBND TP.Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt dự án xây dựng đường vành đai 1 TP.Hà Nội, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 lên đến hơn 7.210 tỉ đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng chỉ 628 tỉ đồng, còn tiền giải phóng mặt bằng hơn 5.800 tỉ đồng, chi phí dự phòng là hơn 678 tỉ đồng... được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2020, dự kiến khởi công vào cuối năm nay.

Theo tính toán, trung bình mỗi mét chiều dài tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng chi phí đầu tư hơn 3,1 tỉ đồng. Như vậy, tuyến đường này sẽ cao gấp gần 3 lần chi phí làm đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa (hơn 1,1 tỉ đồng/m) và gấp hơn 2 lần tuyến Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (1,4 tỉ đồng/m).

Tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ kéo dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang B=50m; bao gồm 2 cầu vượt trực thông theo hướng Vành đai 1, tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh.

Dự án còn gồm các hạng mục chiếu sáng, cây xanh, thoát nước..., khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan hai bên đường. Các ngõ ngang sẽ được mở theo quy hoạch năm 1999 tại ngõ 879 Đê La Thành (dốc Bệnh viện Nhi Trung ương) và đường vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Dự án này dự kiến sẽ chiếm dụng gần 160.000m2 đất, trong đó 83.000m2 đất ở của các hộ dân, 16.000m2 đất cơ quan và gần 54.000m2 đất đường giao thông. Tổng số các hộ dân phải giải phóng mặt bằng là 2.044 hộ.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP.Hà Nội làm chủ đầu tư. Đơn vị này cho biết đang tập trung công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án đường vành đai 1 (Hoàng Cầu - Voi Phục) trong quý 4/2018.

Trước đó vào cuối năm 2017, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 2113/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Tuyết Nhung

Bài liên quan
Hà Nội chốt 3 môn thi vào lớp 10 công lập
Theo lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo, kỳ thi vào lớp 10 trường THPT công lập của TP.Hà Nội năm học 2024-2025 gồm 3 môn: toán, ngữ văn, ngoại ngữ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội chi hơn 7.200 tỉ làm tuyến đường vào loại đắt đỏ nhất cả nước