Liên quan đến 3 ca nghi nhiễm COVID-19 mới, Hà Nội đã phong tỏa các khu vực liên quan vào chiều 12.5.

Hà Nội phong tỏa các khu vực liên quan 3 ca nghi nhiễm COVID-19

P.V | 12/05/2021, 19:00

Liên quan đến 3 ca nghi nhiễm COVID-19 mới, Hà Nội đã phong tỏa các khu vực liên quan vào chiều 12.5.

cach-ly(1).jpg
Chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng dựng kín barie cách ly vào chiều 12.5

Các khu vực phong tỏa bao gồm tòa nhà số 89-91 phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm), chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa) và khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Đây là các địa chỉ liên quan đến dịch tễ của 3 nghi nhiễm COVID-19 mới.

Theo đó, tòa nhà số 89-91 Đinh Tiên Hoàng bị phong tỏa do liên quan đến ca nghi nhiễm nam, có yếu tố dịch tễ liên quan Đà Nẵng. Người chồng 47 tuổi, vợ 42 tuổi, sống tại Tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân), từng đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 30.4 đến 2.5.

Ngày 8.5, người vợ xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Đến ngày 9.5 có đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Thu Cúc (216 Trần Duy Hưng) nhưng bệnh viện không tiếp nhận điều trị, tư vấn đi về.

Ngày 12.5, người chồng tiếp tục xuất hiện triệu chứng nên cả 2 vợ chồng đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, được lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính (phương pháp Gen Expert).

Hai mẫu bệnh phẩm của 2 trường hợp nêu trên đã được Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng chuyển về CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR. Kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội đã khẳng định dương tính.

Sau khi ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc COVID-19 này, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô đã tiến hành phong tỏa tạm thời khoa Cấp cứu, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khoa, tạm ngừng hệ thống điều hòa.

Bệnh viện cũng đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh phong tỏa khoa Cấp cứu, bệnh viện đã thiết lập Bộ phận Cấp cứu tạm thời tại Phòng khám Theo yêu cầu, phun khử khuẩn, lập danh sách cách ly 2 F1 và 3 F2...

cach-ly2.jpg
Sảnh chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng đã được dựng rào

Ngoài ra, chính quyền Hà Nội cũng phong tỏa chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng do ca nghi nhiễm có yếu tố liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Chung cư có 250 căn hộ với khoảng 2.000 nhân khẩu.

Người phụ nữ 68 tuổi, bị ung thư vú, sống một mình tại tầng 7 của chung cư. Ngày 4.5, bà bắt taxi đi từ nhà lên khoa Ngoại vú khám, lấy thuốc rồi về nhà. Sau khi Bệnh viện K bị phong tỏa, bệnh nhân vào diện tự cách ly, giám sát.

Bà tự cách ly tại nhà từ ngày 7.5 theo hướng dẫn của y tế. Đến ngày 11.5, bà được Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bài liên quan
Shark Hưng: Chung cư Hà Nội đang tăng giá đột biến, sẽ khó giảm
Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cen Group cho rằng những người làm bất động sản (BĐS) đều cảm thấy phân khúc chung cư ở Hà Nội đang tăng giá một cách đột biến.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội phong tỏa các khu vực liên quan 3 ca nghi nhiễm COVID-19