UBND TP.Hà Nội đồng ý với phương án tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên theo phương thức thi tuyển với ba bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Hà Nội quyết định cho học sinh thi 3 môn vào lớp 10 năm học 2022-2023

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 11/03/2022, 21:47

UBND TP.Hà Nội đồng ý với phương án tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên theo phương thức thi tuyển với ba bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Theo đó, để dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 tại Hà Nội, mỗi học sinh phải dự thi đủ 3 bài thi độc lập của 3 môn nói trên, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Trong số các bài thi nói trên, bài thi môn Toán và bài thi môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài; bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút/bài.

Có nhiều mã đề trong một phòng thi bảo đảm nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề thi. Đề thi các môn gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ GD-ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Nêu lý do về việc bỏ môn thi thứ 4 trong mùa tuyển sinh năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay thực tế tình hình dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Học sinh lớp 9 chuẩn bị kỳ thi chuyển cấp đã phải học trực tuyến hầu hết thời gian trong năm học. Tổ chức thi tuyển ba môn nhằm “tránh gây áp lực, quá tải đối với học sinh” theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

di-hoc-tro-lai-21.jpg
Hà Nội không tổ chức môn thi thứ 4 vào lớp 10 năm học 2022- 2023

Theo kế hoạch đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 dự kiến được tổ chức vào khoảng thời gian từ ngày 10-20.6.2022. Năm học 2021- 2022 được đánh giá là năm học nhiều thử thách và khó khăn với học sinh khi dịch bệnh diễn biến phức tạp; học sinh Hà Nội phải liên tục thay đổi hình thức học tập trực tuyến - trực tiếp để thích ứng với tình hình. Việc không thi môn thứ 4 được đánh giá là hợp lý bởi học sinh lớp 9 năm nay chủ yếu duy tri trì hình thức trực tuyến không chỉ trong năm học này mà còn ở 2 năm học trước đó. Được biết, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021- 2022, thí sinh Hà Nội thi 4 môn và môn thi thứ 4 là Lịch sử.

Bài liên quan
Hà Nội có 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô
TP.Hà Nội sẽ có 6 điểm với 7 trận địa bắn pháo hoa để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024)

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội quyết định cho học sinh thi 3 môn vào lớp 10 năm học 2022-2023