Theo Sở Y tế Hà Nội, 11 trường hợp trong số đó thuộc chùm ca Bệnh viện Việt Đức, nâng tổng số ca bệnh phát hiện ở Hà Nội liên quan bệnh viện này lên 77.

Hà Nội thêm 12 ca mắc COVID-19, phần lớn liên quan Bệnh viện Việt Đức

P.V | 13/10/2021, 18:20

Theo Sở Y tế Hà Nội, 11 trường hợp trong số đó thuộc chùm ca Bệnh viện Việt Đức, nâng tổng số ca bệnh phát hiện ở Hà Nội liên quan bệnh viện này lên 77.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 13.10 ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, đều đã được cách ly. Trong số này ngoài 1 trường hợp trở về từ TP.HCM là anh N.H.N. (27 tuổi, ở xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ) thì các ca còn lại đều liên quan đến Bệnh viện Việt Đức.

Ca thứ 1 là ông N.V.H. (59 tuổi, ở xã Minh Tân, Phú Xuyên), là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 27.9.

Ca thứ 2 là bà T.T.D. (52 tuổi, cùng ở xã Minh Tân, Phú Xuyên), là người nhà chăm sóc người bệnh điều trị tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 27.9.

Ca thứ 3 là anh N.X.T. (27 tuổi, quê xã Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định), là người nhà chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 26.9.

Ca thứ 4 là ông N.V.D. (53 tuổi, ở xã Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định), là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 26.9.

Ca thứ 5 là bà N.T.Q.N. (71 tuổi, ở Dịch Vọng, Cầu Giấy), là người bệnh điều trị tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 28.9.

Ca thứ 6 là chị P.T.L. (40 tuổi, ở Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định), là người nhà chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 28.9.

Ca thứ 7 là bà L.T.M. (60 tuổi, ở Vị Hoàng, thành phố Nam Định), là người bệnh điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Ca thứ 8 là bà N.K.T. (70 tuổi, ở xã Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh), là người bệnh điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Ca thứ 9 là bà P.T.C. (79 tuổi, ở xã Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình), là người bệnh điều trị tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 23.9.

Ca thứ 10 là bé gái N.T.D. (SN 2021, ở xã Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang), là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 28.9.

Cả 10 trường hợp trên ngày 5.10 được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 12.10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ca thứ 11 là bà N.T.C. (52 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ), là người nhà chăm sóc người bệnh điều trị tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 4.10. Ngày 6.10, bà được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 13.10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Việt Đức từ ngày 30.9 đến nay ghi nhận tổng số 77 ca mắc tại Hà Nội (bao gồm 37 người sinh sống tại Hà Nội; 40 người từ tỉnh khác đến điều trị, chăm sóc bệnh nhân).

Tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 4.066 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.460 ca.

Bài liên quan
Hà Nội thí điểm gửi xe không tiền mặt như thế nào?
Bước sang ngày thí điểm thứ 2, việc thu phí không dùng tiền mặt diễn ra khá thuận lợi. Các chủ phương tiện đều ủng hộ chủ trương này bởi sự thuận tiện và minh bạch giá trông giữ xe.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 1: Vùng ngọt nhưng… thiếu nước ngọt
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vùng ĐBSCL hiện đang bước vào cao điểm mùa khô, năm nay, do ảnh hưởng của El Nino khiến cho tình hình hạn hán, sụt lún đất, thiếu nước sinh hoạt trở nên trầm trọng. Có nơi, mặc dù là vùng ngọt quanh năm nhưng lại… thiếu nước ngọt khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội thêm 12 ca mắc COVID-19, phần lớn liên quan Bệnh viện Việt Đức