Sáng 3.9, Sở Y tế Hà Nội thông báo vừa phát hiện thêm 13 ca dương tính COVID-19, trong đó có một phụ nữ bán bún ở Yên Phụ, Q.Tây Hồ, chưa rõ nguồn lây.

Hà Nội thêm 13 ca COVID-19, quận Tây Hồ lấy 700 mẫu xét nghiệm liên quan đến ca nhiễm cộng đông

Hải Yến | 03/09/2021, 08:35

Sáng 3.9, Sở Y tế Hà Nội thông báo vừa phát hiện thêm 13 ca dương tính COVID-19, trong đó có một phụ nữ bán bún ở Yên Phụ, Q.Tây Hồ, chưa rõ nguồn lây.

Sáng 3.9, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận 13 ca dương tính COVID-19, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu vực phong tỏa.

Trường hợp ca lây cộng đồng chưa rõ nguồn lây là chị N.T.T.M, 32 tuổi, làm nghề bán bún ốc ở 32/76 An Dương, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ. Ngày 28.8, chị M. bị sốt, ho, đau họng, ngày 1.9, chị khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính vào ngày 2.9.

tay-ho.jpg
Quận Tây Hồ xuyên đêm lấy gần 700 mẫu xét nghiệm

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, tối 2.9, phường Yên Phụ đã tạm lập hàng rào chắn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, xuyên đêm lấy hàng trăm mẫu xét nghiệm, sàng lọc những trường hợp liên quan. Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết đêm 2.9 đã tiến hành xét nghiệm 692 mẫu trong vòng bán kính 50m xung quanh gia đình bệnh nhân. Công việc này thực hiện đến 5 giờ sáng 3.9 mới xong. Hôm nay, lực lượng y tế tiếp tục lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm tại 2 khu dân cư số 13, 14, phường Yên Phụ. Trước mắt có 4 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân, bệnh nhân ở cùng bố mẹ và con.

Tính từ ngày 23.8 đến nay ổ dịch này lên 399 ca nhiễm, ngoài ra còn có một số trường hợp là F1 của những bệnh nhân trước đó dương tính ở Đông Anh, Đống Đa…

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4): 3.379 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.554 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.825 ca.

Bài liên quan
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội thêm 13 ca COVID-19, quận Tây Hồ lấy 700 mẫu xét nghiệm liên quan đến ca nhiễm cộng đông