HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Tình mức án 42 tháng tù.

Nam thanh niên lĩnh án 42 tháng tù vì khiến cán bộ công an bị thương

Nhã Thanh | 02/09/2021, 17:19

HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Tình mức án 42 tháng tù.

HĐXX TAND huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa đưa bị cáo Đặng Văn Tình (SN 2003, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) ra xét xử về các tội “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”.

Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Tình mức án 42 tháng tù về các tội danh nêu trên.

nam-thanh-nien-linh-an-42-thang-tu-vi-khien-can-bo-cong-an-bi-thuong.jpg
Bị cáo Tình tại phiên tòa - Ảnh: N.A

Theo cáo trạng truy tố, tối 21.8.2021, Đặng Văn Tình điều khiển xe mô tô đi từ huyện Mê Linh đến phường Phúc Thắng (TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Khi đến gần chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 3 của huyện Mê Linh, Tình thấy có tín hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ từ anh Lưu Trường Giang (cán bộ Công an huyện Mê Linh), nhưng bị cáo không chấp hành.

Lúc này, Tình điều khiển xe mô tô đâm vào rào chắn barie, khiến rào chắn đập vào chân trái anh Giang. Hậu quả, anh Giang bị “vỡ mâm gối chày trái” phải phẫu thuật với tỷ lệ thương tật 18%. Sau khi vụ việc xảy ra, Tình đã phóng xe bỏ chạy.

Đến chiều 22.8.2021, Công an huyện đã tiến hành bắt giữ Tình khi đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tại cơ quan công an, Tình đã khai nhận hành vi của mình. Công an huyện Mê Linh đã lập hồ sơ, ra quyết định khởi tố đối với Đặng Văn Tình về hành vi chống đối và làm bị thương người thi hành công vụ.

Về phía anh Giang, sau gần 10 ngày điều trị tại bệnh viện, ngày 30.8.2021, anh Giang đã được ra viện, về nhà tiếp tục theo dõi; hiện sức khỏe của anh Giang đã ổn định .

Bài liên quan
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chung tay cùng miền Nam chống dịch
Hàng ngàn thiết bị y tế với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng sẽ được đoàn cán bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp vận chuyển, trao tận tay công an hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam thanh niên lĩnh án 42 tháng tù vì khiến cán bộ công an bị thương