Nữ ca sĩ Hà Phương vừa có những chia sẻ cảm động về công tác thiện nguyện giúp đỡ trẻ em, đặc biệt là bé gái mắc bệnh Down tại chùa Diệu Giác. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng cho biết thêm về cuộc sống đáng lo ngại của người châu Á tại Mỹ giữa dịch COVID-19.

Hà Phương hé lộ trên báo Mỹ về công việc từ thiện và tình hình người Việt giữa mùa dịch

mai huong | 15/03/2020, 07:55

Nữ ca sĩ Hà Phương vừa có những chia sẻ cảm động về công tác thiện nguyện giúp đỡ trẻ em, đặc biệt là bé gái mắc bệnh Down tại chùa Diệu Giác. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng cho biết thêm về cuộc sống đáng lo ngại của người châu Á tại Mỹ giữa dịch COVID-19.

Mới đây, tờ báo nổi tiếng nước Mỹ The Hollywood Times đã có bài báo gây chú khi nhắc đến Hà Phương, hoạt động thiện nguyện của cô cũng như cô bé bệnh Down tại ngôi chùa mà nữ tỷ phú giúp đỡ. Bài báo nhắc đến lần về thăm gia đình và công tác từ thiện của Hà Phương trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi. Cụ thể, bà xã tỉphú người Việt giàu nhất tại Mỹ thu hút truyền thông phương tây khi dẫn hàng trăm trẻ em chùa Diệu Giác đi ăn uống, vui chơi để các em có mùa Tết đủ đầy như bao bạn nhỏ khác. Theo Hà Phương, những đứa trẻ ở chùa đều rất ngoan ngoãn, lễ phép nhưng ấn tượng với cô nhất là em bé tên Duyên - bé gái được Hà Phương hỗ trợ từ nhỏ.

Hà Phương chia sẻ sở dĩ cô quý mến bé Duyên vì lần nào Hà Phương gặp bé, bé cũng nắm tay và muốn cô ngồi gần. Bà xã tỉphú Chính Chu tâm sự: “Bé Duyên không may mắc bệnh Down, bị cha mẹ bỏ rơi, sống dựa vào tình thương của các sư cô chùa Diệu Giác. Hà Phương gặp bé vài lần nhưng đủ để chứng kiến cô bé khôn lớn ra sao. Còn nhớ lần đầu gặp, Duyên còn chưa biết đi, nhưng đến năm nay thì em đã 12 tuổi và là đứa trẻ vô cùng lạc quan, dễ mến".

Trong những chuyến từ thiện ở Việt Nam, Hà Phương cho biết nhiều lúc nhìn thấy các bé mồ côi múa hát vô tư, cô lại nhớ đến khoảng thời gian lúc nhỏ cũng từng sinh hoạt, ca hát như thế. Bên cạnh đó, Hà Phương cũng bộc bạch từ khi làm mẹ, cô biết trẻ em rất cần tình thương từ các bậc phụ huynh vì thế cô muốn làm điều gì đó để sưởi ấm cho những đứa bé mồ côi tại chùa.

Nhiều người thường hỏi Hà Phương vì sao tích cực với các hoạt động thiện nguyện? Người đẹp cho biết lúc nhỏ Hà Phương từng bị bạo bệnh và gia đình khi đó còn khó khăn không đủ trả tiền viện phí nên cô đã tự hứa với lòng sau này sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh bất hạnh. Với Hà Phương, việc san sẻ, quan tâm những đứa trẻ mồ côi không chỉ nằm ở chuyện chu cấp vật chất mà còn nuôi dưỡng cả mặt tinh thần, điển hình nhất là tình yêu thương. Vợ tỷ phú người Việt giàu nhất tại Mỹ còn thẳng thắn đưa ra quan điểm : Đối với cô ấy, làm từ thiện là nên trao cần câu, không cho con cá.

Song song với công tác từ thiện, Hà Phương vẫn có nhiều dự định, kế hoạch cho riêng mình mà phần lớn là xoay quanh âm nhạc, điện ảnh và làm đẹp. Hà Phương là gương mặt nổi tiếng với kiều bào người Việt tại Mỹ khi cô thường xuất hiện trên báo quốc tế và được quan tâm về hoạt động nghệ thuật. Đồng thời cô cũng chinh phục khán giả qua bộ phim đầy ý nghĩa “Finding Julia” do chính mình viết kịch bản. Riêng dự định về âm nhạc, làm đẹp khác, cô muốn giữ bí mật nhằm mang đến bất ngờ cho những ai đã yêu thương và dõi theo ủng hộ cô.

Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh corona đang lây lan nhanh tại nhiều nước, bao gồm Mỹ, Hà Phương chia sẻ việc giữ gìn sức khoẻ hiện được cô đặt lên hàng đầu. Người đẹp nói: “Bây giờ đi đâu mọi người cũng đều nói về dịch bệnh COVID-19. Người châu Á bên Mỹ hoang mang hơn người bản xứ và nạn kỳ thị đang diễn ra vì người Mỹ không phân biệt được người châu Á nhưng là người nước nào.

Đúng lý ra trường học của các con Hà Phương sẽ nghỉ Xuân bắt đầu vào thứ sáu tuần này nhưngkhông những ở trường của con mình mà tất cả các trường private school ở New York đều cho học sinh nghỉ sớm. Đồng thời họ đang sợ các gia đình sẽ đi du lịch và khi trở về Mỹ không may mang mầm bệnh về.”

Hiện vác-xin ngừa COVID-19 chưa có, kinh tế đang đi xuống trầm trọng, bà xã tỷ phủ bày tỏ lo ngại việc làm của nhiều người dân và sẽ dẫn đến mất nhà cửa như lúc kinh tế suy thoái năm 2008. Hà Phương nhấn mạnh: “Không ai muốn bị mất việc, mất nhà vì thế khi đọc nhiều tin về coronavirus, mọi người hãy cố gắng bình tĩnh để tránh làm cho câu chuyện trở nên mạnh mẽ nhé".

Thanh Di
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Phương hé lộ trên báo Mỹ về công việc từ thiện và tình hình người Việt giữa mùa dịch