Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Phương Điền (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết tình hình mưa lũ ở địa phương hiện rất phức tạp và khó dự đoán, có thể nước vẫn còn lên. Ít nhất, trong 5-7 ngày tới nước mới có thể rút. Việc lũ dâng bất ngờ là do thủy điện Hố Hô xả lũ gấp cộng với mưa lớn.

Hà Tĩnh: lũ có thể tiếp tục lên do vẫn mưa lớn và thủy điện xả lũ

Trí Lâm | 16/10/2016, 15:18

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Phương Điền (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết tình hình mưa lũ ở địa phương hiện rất phức tạp và khó dự đoán, có thể nước vẫn còn lên. Ít nhất, trong 5-7 ngày tới nước mới có thể rút. Việc lũ dâng bất ngờ là do thủy điện Hố Hô xả lũ gấp cộng với mưa lớn.

Cơn mưa lớn đổ ập vào nhiều tỉnh miền Trung cộng với việc xả lũ bất ngờ của nhà máy thủy điện Hố Hô (vùng giáp ranh giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh) đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho nhiều địa phương, nhất là 2 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử Một Thế Giới tại hiện trường, nhiều xã của Hương Khê vẫn trong tình trạng ngập hoàn toàn và phương tiện di chuyển duy nhất là thuyền, nhiều gia đình phải di tản hoặc trú trên gác mái.

Hiện nay, thời tiết tại Hương Khê (Hà Tĩnh) thất thường, lúc nắnglúc mưa khiến cho việc dự đoán tình hình lũ lụt thêm khó khăn. Nước đã dâng khá cao, nếu tiếp tục dâng thì người dân sẽ phải bỏ nhà di chuyển đến đồi cao trú ẩn, tài sản sẽ mất trắng.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Phương Điền, Hương Khê nói với báo điện tử Một Thế Giới, ít nhất cũng phải 5-7 ngày tới nước lũ mới rút và người dân lại đối mặt với tình hình bệnh tật nên cần phải có giải pháp chủ động ứng phó ngay từ bây giờ.

Theo thống kê, tình trạng ngập lụt nặng nề xảy ra ở 93 xã trên địa bàn 9 huyện, thành phố với 24.000 hộ dân sống trong cảnh lụt lội. Trong đó, huyện Hương Khê là địa phương có số xã bị ngập nhiều nhất, 16 xã với 10.357 hộ. Tiếp đó là huyện Cẩm Xuyên 20 xã với hơn 7.200 hộ dân. Huyện Thạch Hà, Can Lộc có 34 xã với gần 5.000 hộ…

Mưa lũ đã gây thiệt hại lớn cho các địa phương tỉnh Hà Tĩnh, đã có 3 người chết và mất tích trong lũ. Hàng trăm hecta hoa màu và nhà cửa bị hư hại. Cụ thể: 723 ha lúa, 1.500 ha hoa màu, 700 cây ăn quả ngập, hơn 99.000 con gia cầm và hàng ngàn gia súc chết, lũ cuốn.

Nhiều công trình giao thông, thủy lợi cũng bị hư hại nghiêm trọng. Sạt lở 3.170m3 đất đá, 16 cầu cống bị xói lở, hư hỏng và gần 200 tấn vật tư thi công đường bị hư hỏng, nước cuốn trôi. Nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn.

Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại những địa phương bị cô lập do nước lũ, chỉ đạo các banngành, đoàn thể tiến hành hỗ trợnước uống, mì tômcho nhân dân bị ngập lụt.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cũngcho biếttình hình mưa lũ đang diễn biếnrất phức tạp, nhất là BiểnĐông đang có cơn bão. Do đó,các lực lượng chức năng quân sự, công an, biên phòng, các sở ngành và địa phương đang hỗ trợ, giúp đỡ bà con để mau chóng khắc phục, ổn định đời sống. Phải đảm bảo không đểngười dân bị đói,đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách. Cùng với đó là đảm bảo công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên báo điện tử Một Thế Giới ghi nhận tại hiện trường:

Mênh mông nước lũ, có nơi lút ngọn tre
Nước lũ dâng sát đường dây điện, người đi thuyền qua phải cúi đầu tránh
Nhà gặp lũ, làm gác mái cho người và chuồng phao cho gà
Trường học chung số phận, hàng vạn học sinh buộc phải nghỉ học
Phương tiện di chuyển duy nhất là thuyền
Người dân đứng trên mái nhà nhận đồ cứu trợ
Một số người dân phải bơi thuyền ra lấy đồ
Gác mái nhỏ này là nơi tập kết mọi đồ đạc và sinh hoạt của gia đình
Đây là chiếc cày, dùng để cày ruộng nhưng hiện tại nó nổi sát mái nhà
Cả gia đình sống trên thuyền ở ngay trong nhà mình
Ngập nghiêm trọng hơn ở Phương Mỹ
Một số đoạn đường bị sạt lở, giao thông khó khăn
Đường nhựa biến thành đường đất
Đường bị nước tràn qua, chảy xiết, không thể di chuyển
Tin và ảnh: Trí Lâm
Bài liên quan
Dubai chìm trong lũ lụt chỉ là bề nổi của khủng hoảng khí hậu ở châu Á
Việc thành phố sa mạc Dubai chìm trong lũ lụt những ngày qua là ví dụ tiêu biểu cho khủng hoảng do biến đối khí hậu. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của vấn đề.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: lũ có thể tiếp tục lên do vẫn mưa lớn và thủy điện xả lũ