CLB HAGL đã chính thức có bản hợp đồng ngoại binh đầu tiên ở mùa giải 2019. Đó là thủ môn cao 1m90 Wieger Sietsma từng khoác áo U.19 Hà Lan.

HAGL chính thức có sự phục vụ của cựu thủ thành U.19 Hà Lan

Quốc Cường | 15/01/2019, 18:30

CLB HAGL đã chính thức có bản hợp đồng ngoại binh đầu tiên ở mùa giải 2019. Đó là thủ môn cao 1m90 Wieger Sietsma từng khoác áo U.19 Hà Lan.

Để chuẩn bị cho mùa giải V.League 2019, khi mỗi CLB được đăng kí và sử dụng ba ngoại binh, lãnh đạo CLB HAGL đã quyết định tăng cường sự chắc chắn trong khung thành bằng một bản hợp đồng ngoại binh.

Tuy nhiên khá bất ngờ, tân binh của HAGL không phải là thủ thành trị giá 12 tỉ đồng Nikola Mirković, người từng chơi rất hay và giúp đội bóng phố Núi lên ngôi vô địch BTV Cup lần thứ 19.

Người được kí hợp đồng là thủ môn Wieger Sietsma, có chiều cao 1m90 và từng khoác áo U.19 Hà Lan. Thủ thành sinh năm 1995 trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của FC Groningen.

Sau đó anh chuyển qua khoác áo SC Heerenveen và được đăng kí tham dự giải VĐQG Hà Lan nhưng chưa một lần ra sân chính thức.

Trước khi gia nhập HAGL, Wieger Sietsma khoác áo CLB Milton Keynes Dons (Anh) và có năm trận ra sân thi đấu ở League One mùa giải 2017/2018.

Thủ thành có chiều cao 1m90 này từng được triệu tập khoác áo đội tuyển U.19 Hà Lan năm 2013. Theo trang chuyển nhượng Transfermarkt, Wieger Sietsma được định giá 100.000 nghìn euro.

Chia sẻ với On Sports, HLV Dương Minh Ninh cho biết: “Wieger Sietsma có chiều cao lý tưởng và đã được kiểm chứng tài năng ở giải hạng tư Anh. Chúng tôi hi vọng thủ môn này sẽ sớm hòa nhập và có được thành công cùng đội bóng”.

Thủ môn Wieger Sietsma

Ngày sinh: 11 tháng 7 năm 1995 (23 tuổi)

Chiều cao: 1m90

Quốc tịch: Hà Lan

CLB từng thi đấu: SC Heerenveen (2015-2017), Milton Keynes Dons (2017-2019)

Thanh Phong

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HAGL chính thức có sự phục vụ của cựu thủ thành U.19 Hà Lan