Sáng 21.2, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, địa phương đã ghi nhận thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

Hải Dương vừa ghi nhận 12 ca nhiễm COVID-19, phát hiện ổ dịch mới ở Kim Thành

A.T | 21/02/2021, 11:00

Sáng 21.2, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, địa phương đã ghi nhận thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

Trong đó, có 5 trường hợp  tại huyện Kim Thành. Còn lại là TP Chí Linh có 1 trường hợp, TP Hải Dương 2 trường hợp, huyện Cẩm Giàng 3 trường hợp, huyện Nam Sách 1 trường hợp. Tất cả đều là các trường hợp F1 đã được cách ly trước đó hoặc người trong vùng phong toả.

Đáng chú ý, cả 5 ca ở Kim Thành đều là F1 của ca bệnh L.V.C. ghi nhận ngày 19.2 ở xã Kim Liên (Kim Thành) phát sinh 5 trường hợp F0. Bệnh nhân (BN) C. được phát hiện thông qua rà soát, sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã rà soát được 37 F1 liên quan đến BN này. Kết quả xét nghiệm đến 6h ngày 21.2, 5 trường hợp là F1 của ca bệnh L.V.C. đều cho kết quả dương tính với COVID-19. Những người này đều trú tại xã Kim Liên và từng tiếp xúc với anh C. những ngày trước và trong Tết.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đánh giá khu vực xã Kim Liên, huyện Kim Thành là ổ dịch mới, ngày 19-2 ghi nhận 1 ca mắc thì đến đêm 20-2 đã xác định thêm 5 ca mắc liên quan.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Kim Thành, sáng 21.2, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương đã yêu cầu huyện Kim Thành khẩn cấp phong tỏa toàn xã Kim Liên để khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm dân cư.

Trước đó, tối 20.2, Công an tỉnh Hải Dương phát đi thông báo khẩn, đề nghị ai đã đến những địa điểm thuộc huyện Kim Thành (Hải Dương) vào thời gian sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Cụ thể:

1, Nhà ông Hứa Văn Hữu (SN 1959, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên) từ 1.2 - 17.2.

2, Nhà anh Lương Văn Cảnh (SN 1984, ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên) trong khoảng thời gian từ 6h - 10h ngày 8.2.

3, Nghĩa trang thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, trong khoảng thời gian từ 9h - 10h ngày 10.2.

4, Cửa hàng vàng mã của ông Nguyễn Văn Hoành và bà Lê Thị Nhuần trong chợ Kim Anh, xã Kim Anh (gần chỗ sửa chữa khóa, bên phải hướng vào theo lối cổng phụ của chợ), trong khoảng thời gian từ 9h - 10h ngày 11.2.

5, Cửa hàng giầy dép của anh Nguyễn Đức Mạnh và chị Trần Thị Minh Ngọc ở cổng chính chợ Kim Anh, xã Kim Anh (giáp hàng bán hoa quả ở cổng chính chợ Kim Anh) trong khoảng thời gian từ 10h - 10h30 ngày 11.2.

6, Cửa hàng tạp hóa Nhung Dương (thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên) trong khoảng thời gian từ 19h - 20h ngày 12.2.

7, Trạm Y tế xã Kim Liên trong khoảng thời gian từ 8h - 80h30 ngày 18/2.

8, Cơ sở 1 Trung tâm y tế huyện Kim Thành, trong khoảng thời gian từ 9h - 10h ngày 18.2.


Hiện có 268 BN đang điều trị Bệnh viện dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, 198 BN điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trung tâm Y tế TP Chí Linh và 9 BN điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Có 114 BN điều trị tại Hải Dương đã khỏi bệnh.

Đến thời gian này có tổng số 14.543 F1, trong đó 8.772 người đã hết hạn thời gian cách ly tập trung; 56.208 F2, trong đó 53.588 người đã hết thời gian cách ly tại nhà. Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy trong toàn tỉnh là 207.064.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hải Dương vừa ghi nhận 12 ca nhiễm COVID-19, phát hiện ổ dịch mới ở Kim Thành