Số liệu từ Cơ quan Hải quan và biên phòng Mỹ (CBP) cho thấy lực lượng biên giới của nước này năm ngoái đã thực hiện 1.147 lượt kiểm tra thiết bị điện tử của công dân Trung Quốc - tăng 66% so với năm trước đó.

Hải quan Mỹ cảnh giác với công dân Trung Quốc

07/08/2020, 08:12

Số liệu từ Cơ quan Hải quan và biên phòng Mỹ (CBP) cho thấy lực lượng biên giới của nước này năm ngoái đã thực hiện 1.147 lượt kiểm tra thiết bị điện tử của công dân Trung Quốc - tăng 66% so với năm trước đó.

Thiết bị nhận diện khuôn mặt được sử dụng bởi nhân viên Cơ quan Hải quan và biên phòng Mỹ (CBP) tại sân bay Miami - Ảnh: SCMP

Tổng số lượt kiểm tra cả năm 2019 lên đến 40.913 (tăng 23%), trong đó có 8.000 lượt kiểm tra công dân Mỹ.

Nửa đầu năm 2020, lực lượng biên giới thực hiện 398 lượt kiểm tra công dân Trung Quốc mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump từ tháng 2 đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh với người từng ở Trung Quốc trong 14 ngày trước lúc đến Mỹ và các hãng hàng không đều cắt giảm chuyến bay đến châu Á.

Trong 3 năm 2016, 2017, 2018, số lượt kiểm tra công dân Trung Quốc lần lượt là 553, 709, 693.

Thời điểm số lượt kiểm tra công dân Trung Quốc nhập cảnh bắt đầu tăng trùng với lúc Bộ Tư pháp Mỹ khởi động chương trình tìm kiếm và xử lý cá nhân/tổ chức đánh cắp bí mật thương mại hoặc dữ liệu độc quyền khác cho phía Trung Quốc.

Tháng 6 vừa qua, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cho biết gần một nửa trong số 5.000 án tình báo họ đang điều tra liên quan Trung Quốc. Đơn vị này còn tiến hành thẩm vấn đối tượng nghi ngờ dính líu đến quân đội Trung Quốc (PLA) ở hơn 25 thành phố nước Mỹ.

Vụ việc gần đây nhất là vụ bắt giữ 4 ông bà Wang Xin (Vương Hân), Song Chen (Tống Thần), Zhao Kaikai (Triệu Khải Khải), Tang Juan (Đường Quyên) do không khai báo quan hệ với PLA lúc nộp hồ sơ xin thị thực để đến tổ chức học thuật Mỹ nghiên cứu.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Vương Hân khai với CBP rằng bản thân nhận lệnh quan sát cách bố trí, hoạt động của phòng thí nghiệm tại San Francisco thuộc đại học California rồi đem thông tin thu thập được về nước để Trung Quốc bắt chước theo. Hải quan xác định đối tượng này gửi nghiên cứu về Trung Quốc qua thư điện tử.

Phía CBP tuyên bố họ tiến hành kiểm tra với tần suất rất thấp, và lực lượng biên giới có quyền khám xét điện thoại di động, máy tính, máy ảnh hoặc thiết bị điện tử khác nếu đánh giá người nhập cảnh đáng nghi. Những cuộc kiểm tra đem lại bằng chứng hữu ích cho công tác chống khủng bố, buôn ma túy, buôn người, vi phạm lệnh hạn chế, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thị thực.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Reuters: ByteDance muốn đóng cửa TikTok ở Mỹ thay vì bán
ByteDance muốn đóng cửa TikTok thay vì bán nó nếu sử dụng hết mọi lựa chọn pháp lý nhưng không thể chống lại luật cấm nền tảng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này trên các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ, theo 4 nguồn tin của Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hải quan Mỹ cảnh giác với công dân Trung Quốc