Giới chính trị gia 2 quốc đảo Nauru và Marshall đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Đài Loan, sau khi hòn đảo tự trị này vừa mất đi hai đối tác ngoại giao trong tháng 9.

Hai quốc đảo ở Thái Bình Dương quyết giữ quan hệ với Đài Loan

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 26/09/2019, 16:31

Giới chính trị gia 2 quốc đảo Nauru và Marshall đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Đài Loan, sau khi hòn đảo tự trị này vừa mất đi hai đối tác ngoại giao trong tháng 9.

Cụ thể, tân Tổng thống Nauru Lionel Aingimea viết trong thư điện tử rằng: “Nauru xem mối quan hệ với Đài Loan như quan hệ gia đình. Chúng tôi sát cánh bên Đài Loan”.

Chiến thắng của ông Aingimea trước người tiền nhiệm Baron Waqa (người từng gọi nhà lãnh đạo Đài Loan là bạn tốt) trong cuộc bầu cử tháng trước làm dấy lên lo ngại Nauru có khả năng chuyển quan hệ ngoại giao sang Trung Quốc.

Chuyên gia chính sách đối ngoại Jonathan Pryke thuộc Viện Nghiên cứu Lowy đánh giá tuyên bố mới nhất từ tân Tổng thống Nauru giúp Đài Loan “thở phào nhẹ nhõm”, tuy nhiên giới chức Đài Bắc cần nỗ lực hơn nữa để củng cố ảnh hưởng ở Thái Bình Dương.

Không chỉ Nauru, Tổng thống Marshall Hilda Heine hôm 25.9 cũng điện đàm cho nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn thông báo việc Quốc hội đảo quốc này vào tuần trước thông qua một nghị quyết ủng hộ mối quan hệ song phương lẫn quyền tham gia các hoạt động quốc tế của Đài Loan.

Ngoài ra, Tổng thống Heine còn khẳng định chính phủ của bà quyết duy trì quan hệ đã có giữa hai bên.

Động thái từ Nauru lẫn quần đảo Marshall rất có ý nghĩa đối với Đài Loan, nhất là vào thời điểm lần lượt quần đảo Solomon và Kiribati quyết định “bỏ Đài theo Trung” khiến số quốc gia công nhận Đài Loangiảm chỉ còn 15 nước.

Cẩm Bình (theo Reuters, Focus Taiwan)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai quốc đảo ở Thái Bình Dương quyết giữ quan hệ với Đài Loan