Chính quyền Hàn Quốc ngày 5.3 thông báo thành phố Gyeongsan với khoảng 275.000 dân sẽ trở thành khu vực theo dõi đặc biệt, sau thành phố Daegu và hạt Cheongdo.

Hàn Quốc đưa địa phương thứ 3 vào diện theo dõi đặc biệt dịch COVID-19

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 05/03/2020, 15:38

Chính quyền Hàn Quốc ngày 5.3 thông báo thành phố Gyeongsan với khoảng 275.000 dân sẽ trở thành khu vực theo dõi đặc biệt, sau thành phố Daegu và hạt Cheongdo.

Gyeongsan ghi nhận số ca nhiễm tăng đột biến thời gian gần đây, đến nay đã có 229 trường hợp mắc bệnh. Trang thiết bị cùng đội ngũ y tế bổ sung sẽ sớm được triển khai.

Tình hình dịch COVID-19 hiện vẫn diễn biến phức tạp. Tổng số ca nhiễm đã vượt quá 5.700, phần lớn tập trung ở tâm dịch Daegu (4.327 bệnh nhân). Đã có 35 ca tử vong.

Chịu ảnh hưởng dịch bệnh, Hàn Quốc buộc phải hoãn công tác luân chuyển lực lượng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan của Liên Hợp Quốc. Chính quyền nước này cũng sẽ cấm xuất khẩu bộ lọc vải không dệt – nguyên liệu cần thiết cho sản xuất khẩu trang (vài trường hợp có thể miễn trừ) đồng thời tìm cách giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiếp cận nguồn nhập khẩu vải từ nước khác nhằm tăng sản lượng phục vụ nhu cầu nội địa.

Sau khi cấm xuất khẩu khẩu trang, nay Hàn Quốc hạn chế xuất cả nguyên liệu dùng làm khẩu trang - Ảnh: AP
Cẩm Bình (theo Yonhap News)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc đưa địa phương thứ 3 vào diện theo dõi đặc biệt dịch COVID-19