Với 15 ca tử vong mới, tổng số người chết vì COVID-19 tại Iran tính đến ngày 4.3 lên đến 92.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Iran tiếp tục tăng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 04/03/2020, 19:52

Với 15 ca tử vong mới, tổng số người chết vì COVID-19 tại Iran tính đến ngày 4.3 lên đến 92.

Tổng số ca nhiễm cũng tăng lên 2.922 (thêm 586 bệnh nhân so với 24 tiếng đồng hồ trước), theo Bộ Y tế Iran.

Dù phần lớn trường hợp mắc bệnh tập trung ở tỉnh Gilan và thành phố Qom thuộc tỉnh cùng tên, nhưng Tổng thống Hassan Rouhani trong cuộc họp nội các một ngày trước thừa nhận gần 31 tỉnh của nước này đều đã ghi nhận người mắc COVID-19.

Đáng ngại hơn, trong số ca nhiễm lẫn số ca tử vong đều có quan chức cấp cao. Trường hợp dương tính với virus mới đây nhất là lãnh đạoCơ quan Y tế khẩn cấp Iran Pir-Hossein Kolivand, trước đó ông Seyed Mohammad Mir-Mohammadi -thành viên Ủy ban Lợi ích quốc gia Iran (EDC)qua đời vì COVID-19.

Đo thân nhiệt và sát trùng tay tại một trung tâm thương mại ở Tehran - Ảnh: AP

Để ngăn dịch bệnh lây lan, chính quyền Tehran một lần nữa thông báo đình chỉ hoạt động cầu nguyện vào ngày 6.3 tới trên cả nước.

Ngoài Iran, tại Trung Đông ngày 4.3 có Israel ghi nhận thêm 3 ca nhiễm (tổng số 15 ca) -toàn khu vực hiện có hơn 3.140 ca nhiễm. Iraq báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên.

Cẩm Bình (theo AP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số ca tử vong vì COVID-19 tại Iran tiếp tục tăng