Nhân cuộc gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan mới nhất, nhóm cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc tương lai Yoon Suk-yeol nêu đề xuất Mỹ tái triển khai vũ khí chiến lược chẳng hạn như máy bay ném bom hạt nhân và tàu ngầm đến bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc muốn Mỹ tái triển khai máy bay ném bom hạt nhân và tàu ngầm

Cẩm Bình | 07/04/2022, 10:04

Nhân cuộc gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan mới nhất, nhóm cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc tương lai Yoon Suk-yeol nêu đề xuất Mỹ tái triển khai vũ khí chiến lược chẳng hạn như máy bay ném bom hạt nhân và tàu ngầm đến bán đảo Triều Tiên.

“Triển khai vũ khí chiến lược là yếu tố quan trọng để củng cố năng lực răn đe, nên vấn đề này được đưa ra thảo luận một cách tự nhiên”, Park Jin - người đứng đầu nhóm cố vấn - cho biết. Ông nói thêm rằng hai bên đã xem xét nhiều cách tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.

Khi được hỏi về cuộc gặp trên và liệu có ủng hộ đề xuất nêu trên hay không, Nhà Trắng chỉ tuyên bố hai bên thảo luận chung về các cam kết quốc phòng của Mỹ chứ không cung cấp thông tin chi tiết.

Tổng thống Hàn Quốc đắc cử Yoon Suk-yeol chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10.5, trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng tăng cao do CHDCND Triều Tiên thực hiện hàng loạt vụ phóng tên lửa và từ chối quay lại bàn đàm phán. Ông chủ trương cứng rắn, từng tuyên bố có thể tấn công phủ đầu nước láng giềng.

yoon.jpg
Tổng thống Hàn Quốc tương lai Yoon Suk-yeol - Ảnh: Reuters

Đề xuất Mỹ tái triển khai vũ khí chiến lược là một phần trong kế hoạch tranh cử của Tổng thống Yoon, bên cạnh bình thường hóa hoạt động tập trận chung vốn bị người tiền nhiệm Moon Jae-in giảm quy mô nhằm xoa dịu Bình Nhưỡng.

Bài liên quan
Quân đội Hàn Quốc cân nhắc việc cấm iPhone
Theo The Korea Herald, quân đội Hàn Quốc đang cân nhắc ban hành lệnh cấm sử dụng iPhone trong các công trình quân sự do lo ngại nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm qua tính năng ghi âm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc muốn Mỹ tái triển khai máy bay ném bom hạt nhân và tàu ngầm