Bà Kim Yo- jong - người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - tuyên bố CHDCND Triều Tiên phản đối chiến tranh, nhưng nếu Hàn Quốc chọn đối đầu quân sự hoặc tấn công phủ đầu thì lực lượng hạt nhân nước này buộc phải tấn công.

Triều Tiên đe dọa dùng vũ khí hạt nhân với Hàn Quốc

Cẩm Bình | 05/04/2022, 08:42

Bà Kim Yo- jong - người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - tuyên bố CHDCND Triều Tiên phản đối chiến tranh, nhưng nếu Hàn Quốc chọn đối đầu quân sự hoặc tấn công phủ đầu thì lực lượng hạt nhân nước này buộc phải tấn công.

Theo bà Kim, Triều Tiên phản đối chiến tranh vì chiến tranh sẽ khiến bán đảo “sụp đổ”, ngoài ra Bình Nhưỡng cũng không xem nước láng giềng là kẻ thù chính.

“Nói cách khác, điều đó có nghĩa là trừ phi quân đội Hàn Quốc có bất kỳ hành động quân sự nào chống lại đất nước chúng tôi, nếu không họ sẽ không bị coi là mục tiêu tấn công của chúng tôi. Nhưng nếu Hàn Quốc vì bất cứ lý do gì mà lựa chọn hành động quân sự thì tình hình sẽ thay đổi. Lúc đó Hàn Quốc sẽ trở thành mục tiêu”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời bà Kim.

ac_kimjongun_050422.jpg
Quan hệ liên Triều hiện rất xấu - Ảnh: KCNA

Nữ quan chức tuyên bố chỉ cần quân đội Hàn Quốc xâm phạm 1 tấc lãnh thổ Triều Tiên thôi, Hàn Quốc chắc chắn phải đối mặt với thảm họa khủng khiếp không tưởng tượng nổi. Lực lượng hạt nhân Triều Tiên sẽ thực hiện nhiệm vụ.

“Đây không chỉ là lời đe dọa. Đây là lời giải thích chi tiết về phản ứng của chúng tôi trước hành động quân sự liều lĩnh mà Hàn Quốc có thể thực hiện. Họ có thể tránh điều này bằng cách từ bỏ giấc mơ tấn công phủ đầu một quốc gia hạt nhân đầy viễn vông”, bà Kim cảnh báo.

Bà Kim đưa ra phát ngôn cứng rắn trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook tuần trước tuyên bố Seoul có nhiều loại tên lửa với tầm bắn, độ chính xác và uy lực được cải thiện đáng kể, đủ khả năng đánh chính xác và nhanh chóng bất kỳ mục tiêu nào ở Triều Tiên. Nữ quan chức chỉ trích tuyên bố này là một sai lầm lớn.

Trong bối cảnh đàm phán hạt nhân bế tắc thời gian dài và quan hệ liên Triều, quan hệ Mỹ - Triều đều xấu đi, Bình Nhưỡng 2 năm nay liên tục thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa gây lo ngại. Tình báo Mỹ mới đây cảnh báo Triều Tiên có thể khôi phục thử hạt nhân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên đe dọa dùng vũ khí hạt nhân với Hàn Quốc