Hàn Quốc ngày 20.3 ghi nhận số người mắc COVID-19 tăng trở lại: 147 trường hợp, cao gần gấp đôi một ngày trước.

Hàn Quốc thêm 147 ca nhiễm, số người nhiễm từ ngoài vào Trung Quốc tiếp tục tăng

21/03/2020, 10:05

Hàn Quốc ngày 20.3 ghi nhận số người mắc COVID-19 tăng trở lại: 147 trường hợp, cao gần gấp đôi một ngày trước.

Hàn Quốc còn phải đối phó với vài ổ dịch trong nước và ca bệnh từ bên ngoài - Ảnh: Straits Times

Tổng số ca nhiễm đến nay lên tới 8.799. Số ca tử vong cũng tăng lên 102.

Cuộc chiến chống dịch tại Hàn Quốc vẫn chưa kết thúc khi trong nước còn tồn tại vài ổ dịch như trụ sở tổng đài một công ty bảo hiểm ở thủ đô Seoul hay viện điều dưỡng ở thành phố Daegu. Ngoài ra nguy cơ người mang mầm bệnh từ bên ngoài nhập cảnh là rất lớn (tổng cộng đã có 23 trường hợp).

Từ ngày 22.3 người đến từ châu Âu đều phải cách ly 14 ngày và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Nếu không có nhà tại Hàn Quốc họ sẽ đến cơ sở cách ly tập trung, ai vi phạm đều bị phạt theo luật pháp nước này. Biện pháp có thể được mở rộng với cả hành khách đến từ Mỹ hoặc từ quốc gia châu Á khác.

Người từ châu Âu đến Hàn Quốc đều phải cách ly 14 ngày và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Yonhap News

Trong khi đó, Trung Quốc có ngày thứ 3 liên tiếp không có ca nhiễm mới trong nước nhưng lại ghi nhận thêm 41 ca là người nhập cảnh, đưa số trường hợp mắc COVID-19 từ bên ngoài lên 269 (tập trung ở hai thành phố lớn Bắc Kinh, Thượng Hải và 6 tỉnh khác).

Cẩm Bình (theo Yonhap News, Straits Times)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
10 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc thêm 147 ca nhiễm, số người nhiễm từ ngoài vào Trung Quốc tiếp tục tăng