Tại thị trấn Gowa của bang Nam Sulawesi (Indonesia) đang diễn ra một sự kiện Hồi giáo quy tụ hàng nghìn tín đồ từ khắp châu Á.

Hàng nghìn tín đồ Hồi giáo đến Indonesia bất chấp dịch bệnh

19/03/2020, 10:19

Tại thị trấn Gowa của bang Nam Sulawesi (Indonesia) đang diễn ra một sự kiện Hồi giáo quy tụ hàng nghìn tín đồ từ khắp châu Á.

Hình ảnh trên trang Facebook Aalmi Tablighi Shura Elders cho thấy lượng tín đồ Hồi giáo khổng lồ tập trung tại thị trấn Gowa - Ảnh: Straits Times

Quan chức địa phương Arifuddin Saeni ước tính đã có 8.695 người tập trung về đây. Con số sẽ còn tăng lên, có người Thái Lan, Ả Rập, Ấn Độ, Philippines. Đơn vị tổ chức từ chối yêu cầu hoãn sự kiện từ chính quyền.

Khi được hỏi về nguy cơ lây lan dịch COVID-19, Mustari Bahranuddin - thành viên đơn vị tổ chức - tuyên bố: “Chúng tôi sợ Chúa hơn. Là con người, chúng ta chúng ta sợ hãi trước bệnh tật và cái chết, nhưng vượt trên thân thể là linh hồn”.

Một nhóm giáo sĩ Ấn Độ đến Indonesia dự sự kiện kéo dài từ ngày 19 - 22.3 - Ảnh: Aalmi Tablighi Shura Elders

Sự kiện trên cùng hoạt động ở thánh đường Masjid Jamek Sri Petaling (Malaysia) trước đó đều do phong trào Tablighi Jama at đứng ra tổ chức. Hơn 500 người Malaysia cùng hàng chục công dân Singapore, Brunei, Campuchia đến tham dự nhiễm COVID-19.

Nhóm tổ chức sự kiện tại Gowa có tiến hành đo thân nhiệt người góp mặt. Cơ quan y tế địa phương cử người đến giám sát.

Cả Malaysia lẫn Indonesia đều ghi nhận số trường hợp mắc COVID-19 tăng mạnh thời gian qua. Malaysia hiện có 790 ca nhiễm cùng 2 ca tử vong, Indonesia có 227 ca nhiễm cùng 19 ca tử vong.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng nghìn tín đồ Hồi giáo đến Indonesia bất chấp dịch bệnh