Sau gần 4 năm thi công, kể từ ngày 10.10, Bến xe Miền Đông mới chính thức được đưa vào hoạt động giai đoạn 1. Trước mắt, 22 tuyến xe khách đi các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra phía bắc sẽ hoạt động tại bến xe này.

Hành trình xe khách đi và đến ở Bến xe Miền Đông mới

Phan Diệu | 08/10/2020, 18:53

Sau gần 4 năm thi công, kể từ ngày 10.10, Bến xe Miền Đông mới chính thức được đưa vào hoạt động giai đoạn 1. Trước mắt, 22 tuyến xe khách đi các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra phía bắc sẽ hoạt động tại bến xe này.

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM (Sở GTVT), Bến xe Miền Đông mới đã hoàn thành giai đoạn 1, bao gồm các hạng mục công trình nhà ga trung tâm, khu vực đậu xe chờ tài, khu vực đón trả khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu, trạm xử lý nước thải.

Kể từ ngày 10.10, Bến xe Miền Đông mới chính thức đưa vào họat động giai đoạn 1. Vì vậy, trước mắt, Sở tổ chức 22 tuyến xe khách thuộc 71 tuyến nằm trong danh mục được Bộ GTVT công bố hoạt động tại bến xe mới đi các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra phía bắc có cự ly tuyến 1.100 km trở lên hoạt động tại bến xe. Các tuyến này được di dời từ Bến xe Miền Đông hiện hữu số 292 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh sang Bến xe Miền Đông mới số 501 đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, quận 9.

Hành trình chạy xe của xe khách đi và đến Bến xe Miền Đông mới trên địa bàn thành phố như sau:

Hành trình chạy xe đi Quốc lộ 1: Bến xe Miền Đông mới - quốc lộ 1 (đi theo hướng qua cầu Đồng Nai) và ngược lại.

Hành trình đi cao tốc: Bến xe Miền Đông mới - đường Hoàng Hữu Nam - đường D400 - quốc lộ 1 - điểm quay đầu xe trước nghĩa trang Liệt sĩ thành phố - quốc lộ 1 - Xa lộ Hà Nội - đường D1 Khu Công nghệ cao - đường D2 Khu Công nghệ cao - cầu Phú Hữu - Vành đai 2 (đường Võ Chí Công) - vòng xoay Phú Hữu - đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây - ranh giới địa phận TP.HCM-tỉnh Đồng Nai và ngược lại.

ben-xe-mien-dong-moi-sap-hoat-dong.jpg
Bến xe Miền Đông mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10.10 - Ảnh: T.L

Nhằm tạo thuận lợi cho hành khách đi lại tại Bến xe Miền Đông mới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cũng sẽ tổ chức các tuyến xe buýt kết nối đến bến xe mới. Đó là tuyến xe buýt số 55 (Công viên phần mềm Quang Trung - Khu công nghệ cao quận 9); tuyến 76 (Long Phước - Suối Tiên - đền Vua Hùng) và tuyến số 93 (Bến Thành - ĐH Nông Lâm kết nối vào Bến xe miền Đông mới) để phục vụ hành khách.

Để việc di dời mang lại hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hình thành dần thói quen đi lại, Sở GTVT cho biết trong thời gian đầu các đơn vị vận tải thuộc diện di dời ở giai đoạn 1 tạm thời lưu đậu xe khách để đón trả khách tại Bến xe Miền Đông hiện hữu trước khi đến Bến xe Miền Đông mới hoàn tất các thủ tục xuất bến theo quy định. Thời hạn tạm thời không quá 3 tháng kể từ ngày 10.10.2020.

Sở GTVT cũng khuyến khích các đơn vị vận tải đang khai thác các tuyến vận tải hành khách còn lại tại Bến xe Miền Đông hiện hữu sử dụng Bến xe Miền Đông mới làm điểm dừng đón trả khách.

​Dự án Bến xe miền Đông mới là một quần thể phức hợp bao gồm khu vực bến xe chính kết hợp nhiều dịch vụ tiện ích với tổng diện tích trên 16 ha nằm trên địa phận phường Long Bình, quận 9, TP.HCM và huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trong số này, phần diện tích thuộc TP.HCM là 12,3 ha và 3,7 ha diện tích còn lại thuộc tỉnh Bình Dương.

Ngoài chức năng chính là cung cấp dịch vụ vận tải, Bến xe Miền Đông mới cũng sẽ kết hợp một số chức năng dịch vụ khác như kinh doanh bãi đậu xe sửa chữa bảo dưỡng phương tiện, trạm tiếp nhiên liệu, tổ chức trung chuyển và giao dịch hàng hóa, thương mại dịch vụ.

Bến xe miền Đông mới khi hoàn thành đưa vào khai thác dự kiến sẽ phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Bắc, đáp ứng nhu cầu mỗi ngày khoảng 21.000 hành khách với 1.200 lượt xe xuất bến. Ngày cao điểm lễ, tết dự kiến sẽ phục vụ lên đến 52.000 hành khách với hơn 1.800 lượt xe xuất bến.

Sở GTVT mới đây đã có văn bản gửi Công an TP, UBND các quận 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức về việc phối hợp, hỗ trợ kiểm tra, xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm hoạt động đón trả khách.

Theo đó, Sở GTVT đề nghị Công an, UBND quận Bình Thạnh, Thủ Đức tiếp tục phối hợp, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm hoạt động đón trả khách tại khu vực lân cận và xung quanh Bến xe Miền Đông hiện hữu. Điển hình là tình hình đón trả khách trái phép tại hai bãi xe 391 và 397 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh.

Sở còn đề nghị Công an TP, UBND quận 9 chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng chức năng thuộc các tỉnh giáp ranh đảm bảo an ninh trật tự khu vực lân cận và xung quanh Bến xe Miền Đông mới.

Đặc biệt, Sở GTVT tiếp tục phối hợp, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm hoạt động đón trả khách; đồng thời tiếp tục tổ chức kiểm tra xử lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành trình xe khách đi và đến ở Bến xe Miền Đông mới