Đánh giá của các chuyên gia về thị trường bất động sản cho thấy, hậu COVID-19, hàng tỉ đô la từ nước ngoài có thể sẽ chảy vào bất động sản Việt Nam khi thị trường đang có giá tốt và được đánh giá là an toàn cho giới đầu tư.

Hậu COVID-19, dự báo hàng tỉ USD nước ngoài sẽ đổ vào thị trường BĐS Việt Nam

18/05/2020, 15:23

Đánh giá của các chuyên gia về thị trường bất động sản cho thấy, hậu COVID-19, hàng tỉ đô la từ nước ngoài có thể sẽ chảy vào bất động sản Việt Nam khi thị trường đang có giá tốt và được đánh giá là an toàn cho giới đầu tư.

Dự báo hàng tỉ USD sẽ đổ vào BĐS Việt Nam hậu COVID-19

Bất động sản Việt hút nhà đầu tư ngoại

Bất chấp những diễn biến khó lường của dịch bệnh, thị trường bất động sản (BĐS) trong nước vẫn được giới chuyên môn đánh giá là vô cùng tiềm năng. Nhiều ý kiến cho rằng, giá BĐS hiện tại đã được coi là chạm đáy và sẽ chỉ tăng dần chứ không có khả năng giảm. Đây chính là cơ hội có một không hai dành cho các nhà đầu tư.

Trong suốt 40 năm qua, có thể thấy giá nhà đất tại Việt Nam vẫn đi theo chiều hướng tăng dần. Cụ thể, theo thống kê của các đơn vị nghiên cứu trong 16 năm qua, giá BĐS tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tăng 27 lần, tại quận 1 (TP.HCM) tăng 22 lần, trong khi giá vàng chỉ tăng hơn 5 lần. Đặc biệt, tại những điểm nóng BĐS như khu vực lân cận chợ đêm Dương Đông (Phú Quốc), giá BĐS đã tăng tới 300% trong vòng 2 năm qua.

Giá nhà đất tại Việt Nam tăng liên tục, theo lý giải của các chuyên gia, do thói quen tích trữ tài sản của người dân. Tỷ lệ tiết kiệm của người Việt Nam trung bình lên đến gần 50% thu nhập, gấp đôi so với phần lớn quốc gia khác. Trong đó, một tỷ lệ rất lớn dùng để tích trữ tài sản bằng BĐS.

Báo cáo của các đơn vị quản lý BĐS cũng chỉ ra rằng, ngay trong thời điểm dịch bùng phát manh, giới đầu tư vẫn âm thầm tìm kiếm BĐS ở các khu vực ăn theo các công trình hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, các dự án có pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín với khả năng sinh lời cao trong tương lai. Đáng lưu ý, không chỉ các nhà đầu tư trong nước mà các nhà đầu tư nước ngoài cũng cho thấy sự quan tâm đặc biệt tới thị trường BĐS Việt Nam.

Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao bộ phận đầu tư Savills Việt Nam cho biết: “Từ 2019 đến nay đã có một số dự án tập trung tại thị trường Hà Nội và TP.HCM đang trong quá trình thương thảo với tổng trị giá hơn 500 triệu USD. Dự kiến quý 3 và 4/2020 sẽ có một số giao dịch diễn ra nếu thuận buồm xuôi gió. Nhóm các nhà đầu tư ngoại tích cực nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore và một số nước châu Âu.” Dự báo, trong thời gian tới, thị trường BĐS Việt Nam trở thành tâm điểm thu hút hàng tỉ đô la vốn ngoại.

Grand World Phú Quốc – thỏi nam châm hút nhà đầu tư ngoại

Chất lượng sản phẩm, tính thanh khoản, giá bán, vị trí và uy tín chủ đầu tư đang là những lợi thế giúp Grand World Phú Quốc dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư ngoại.

Phú Quốc nói chung và Grand World Phú Quốc nói riêng luôn tạo được sức hút lớn với nhà đầu tư

Nằm ngay trung tâm thủ phủ du lịch Phú Quốc, quần thể mua sắm, giải trí lên tới 85ha này được ví như là trái tim của đảo Ngọc. Với những điểm đến đặc sắc kế cận như Corona Resort & Casino Phú Quốc - casino đầu tiên cho phép người Việt vào chơi; sân golf 18 lỗ, thiên đường giải trí VinWonders, vườn thú mở bán hoang dã Vinpearl Safari... giúp du khách lưu trú nghỉ dưỡng lâu ngày hơn, chi tiêu mạnh tay thêm cho các nhu cầu ăn uống, giải trí và mua sắm.

Đặc biệt, với các nhà đầu tư quốc tế đã từng đầu tư vào nhiều thị trường BĐS, Grand World Phú Quốc càng trở nên hấp dẫn hơn với ý tưởng thắp sáng nền kinh tế đêm từ các thủ phủ du lịch làm giàu “không ngủ” như New York (Mỹ), Paris (Pháp) hay Bangkok (Thái Lan)… Nhờ đó, condotel và shop thương mại tại đây sẽ luôn sản sinh doanh thu và lợi nhuận 24/7, 365 ngày/năm đảm bảo ngang bằng hoặc cao hơn mức giá trị cam kết ban đầu.

Nền kinh tế đêm giúp Grand World sinh lợi 24/7

Để sở hữu một căn condotel trị giá 2,5 tỉ đồng, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 550 triệu đồng trong vòng 3 năm. Đây là khoản đầu tư trong tầm tay của đông đảo khách hàng. Điều đặc biệt phải nói tới, đó là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn ra căng thẳng, một số chủ đầu tư đã phải tạm ngưng chi trả cam kết lợi nhuận hoặc chuyển sang hình thức quy đổi thành sản phẩm. Với tầm vóc và vị thế của một “người khổng lồ” giữ chữ tín, Vingroup vẫn đảm bảo cam kết lợi nhuận 10%/năm và chi trả cho các nhà đầu tư đúng hẹn và đầy đủ.

Từ ngày 19.2.2020, khách hàng Grand World Phú Quốc sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đặc quyền sở hữu “song phẩm sang - xịn” với voucher mua xe VinFast trị giá 150 triệu hoặc 200 triệu đồng khi mua condotel và voucher 200 triệu đồng khi mua shop thương mại.

Đây chính là những lợi thế khiến Grand World Phú Quốc trở thành “thỏi nam châm” thu hút sự quan tâm của giới đầu tư không chỉ trong nước mà cả quốc tế đổ vào Việt Nam trong thời gian tới.

Q.C

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu COVID-19, dự báo hàng tỉ USD nước ngoài sẽ đổ vào thị trường BĐS Việt Nam