Bà Sudarat Keyuraphan - người lãnh đạo đảng Pheu Thai trung thành với cựu Thủ tướng cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - tại họp báo ngày 27.3 tuyên bố thành lập một liên minh tập hợp ít nhất 255 ghế hạ nghị sĩ từ 7 đảng chính trị.

Hậu tổng tuyển cử Thái Lan: Pheu Thai lập liên minh với 6 đảng

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 27/03/2019, 16:41

Bà Sudarat Keyuraphan - người lãnh đạo đảng Pheu Thai trung thành với cựu Thủ tướng cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - tại họp báo ngày 27.3 tuyên bố thành lập một liên minh tập hợp ít nhất 255 ghế hạ nghị sĩ từ 7 đảng chính trị.

Các đảng nằm trong liên minh gồm Pheu Thai, Future Forward, Seri Ruam Thai, Puea Chat, Prachchat, Phalang Puangchon Thai và New Economics. Họ chia sẻ mục tiêu chung là ngăn không cho chính quyền quân sự tiếp tục nắm quyền.

Liên minh vẫn đang xúc tiến đàm phán nhằm kêu gọi thêm đảng phái khác gia nhập, lực lượng họ muốn thu hút nhất lúc này được cho là Bhumjaithai (giữ 51 ghế Hạ viện theo kết quả chưa chính thức). Đảng Dân chủ (33 ghế) hai ngày trước khẳng định không liên minh với Pheu Thai và muốn bàn bạc kỹ lưỡng hơn.

Tại họp báo, ông Thanathorn Joongruangruangkit - người lãnh đạo Future Forward - tỏ ý ủng hộ bà Sudarat giữ chức Thủ tướng.

Liên minh vẫn đang xúc tiến đàm phán nhằm kêu gọi thêm đảng phái khác gia nhập - Ảnh: The Nation

Trong khi đó, đảng Palang Pracharat thân quân đội cũng đã bắt đầu quá trình lập liên minh. Ứng viên dễ thu hút nhất chính là Action Coalition for Thailand ủng hộ tướng Prayuth Chan-ocha. Có thông tin Palang Pracharat tiếp cận Bhumjaithai.

Căn cứ kết quả chưa chính thức 350 ghế Hạ viện bầu trực tiếp theo danh sách cá nhân, Pheu Thai giành được 137 ghế, còn Palang Pracharat chiếm 97 ghế trong tổng tuyển cứ cuồi tuần qua.

Kết quả toàn bộ gồm cả 150 ghế bầu theo danh sách đảng còn lại phải chờ đến ngày 29.3. Kết quả chính thức của tối thiểu 95% ghế Hạ viện không thể có trước ngày 9.5. Vì vậy chưa thể xác định đảng đạt thắng lợi chung cuộc.

Luật bầu cử mới quy định toàn bộ 250 ghế Thượng viện do chính quyền quân sự chỉ định nên các đảng chính trị cạnh tranh 500 ghế Hạ viện.

Cẩm Bình (theo The Nation, The Bangkok Post)
Bài liên quan
U.23 Thái Lan bị loại cay đắng, giúp Việt Nam hưởng lợi khi gặp Uzbekistan
U.23 Thái Lan đã phải rời giải vô địch châu Á với vị trí cuối bảng C và giúp Việt Nam được xả hơi trong trận cuối gặp Uzbekistan.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu tổng tuyển cử Thái Lan: Pheu Thai lập liên minh với 6 đảng