Việc tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá DNa 90152 của ngư dân thành phố Đà Nẵng là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, là tội ác đối với ngư dân Việt Nam.

HĐND thành phố Đà Nẵng lên án mạnh mẽ Trung Quốc

11/07/2014, 05:50

Việc tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá DNa 90152 của ngư dân thành phố Đà Nẵng là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, là tội ác đối với ngư dân Việt Nam.

Trong 3 ngày 8-10.7, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (khóa VIII) đã tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2014; tập trung thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014 và thực hiện các nhiệm vụ, nội dung quan trọng khác.

Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thảo luận, thông qua Nghị quyết phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương- 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam.

Nghị quyết nêu rõ: Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động bất hợp pháp, vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm thô bạo chủ quyền quốc gia Việt Nam.
Với tham vọng độc chiếm Biển Đông, Trung Quốc đã huy động nhiều tàu, máy bay liên tục cản trở và tấn công lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam.

Việc tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá DNa 90152 của ngư dân thành phố Đà Nẵng là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, là tội ác đối với ngư dân Việt Nam.

HĐND thành phố Đà Nẵng cực lực phản đối, lên án và yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt hoạt động và rút ngay không điều kiện giàn khoan Hải Dương - 981 cùng toàn bộ lực lượng hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định trước sau như một quần đảo Hoàng Sa là huyện đảo của thành phố Đà Nẵng, thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đang bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép bằng vũ lực từ năm 1974.

HĐND thành phố Đà Nẵng kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các vị đại biểu dân cử của Trung Quốc, vì sự thật lịch sử, vì công lý và luật pháp quốc tế, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, có tiếng nói mạnh mẽ yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động ngang ngược, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Hội đồng nhân dân thành phố hoan nghênh tinh thần yêu nước, yêu chuộng hoà bình của nhân dân, nhất là ngư dân thành phố chống lại hoạt động phi pháp của Trung Quốc.
Hội đồng nhân dân thành phố và các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn sát cánh cùng Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư và ngư dân đang ngày đêm đấu tranh để gìn giữ sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng trong ngày 10.7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) đã tổ chức chương trình “Đồng lòng chung sức hướng về biển đảo” và ra tuyên bố về việc phản đối hành động sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tuyên bố của HUFO khẳng định: Việc Trung Quốc đưa giàn khoan và nhiều tàu hộ tống, trong đó có cả tàu quân sự, máy bay yểm trợ vào vùng biển Việt Nam là hành vi vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trên Biển Đông; vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên ký kết với các nước Đông Nam Á (ASEAN); vi phạm Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Trung Quốc về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Đông, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông; gây tổn hại nghiêm trọng đối với quan hệ Việt - Trung.

HUFO cực lực phản đối và cương quyết yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc phải dừng ngay những hành vi gây hấn, phá hoại tình hữu nghị láng giềng, coi thường công lý.
Trung Quốc phải chấm dứt ngay những hành vi vi phạm, rút ngay vô điều kiện giàn khoan Hải Dương - 981 cùng các loại tàu của Trung Quốc ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế và tiến hành tham gia đàm phán với Việt Nam để giải quyết bằng hòa bình.

Cũng theo tuyên bố, Trung Quốc lại tiếp tục có âm mưu kế hoạch triển khai các giàn khoan khác trong khu vực Hoàng Sa của Việt Nam, xây dựng trái phép tại các bãi đá, các đảo bị chiếm đóng trái phép tại Trường Sa.

Hành động này của phía Trung Quốc là hành vi vô nhân đạo, bất chấp đạo lý, pháp lý, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, đã bị các tổ chức quốc tế, các lực lượng yêu chuộng hòa bình cực lực phản đối; nhiều chính phủ nước ngoài đã bày tỏ quan ngại và lên tiếng phản đối hành vi khiêu khích nguy hiểm của Trung Quốc.

HUFO và các Hội thành viên chân thành cám ơn các cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới trong những ngày qua đã và đang lên án mạnh mẽ những hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc và biểu thị sự đồng tình, ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình “Đồng lòng chung sức hướng về biển đảo”, các đại biểu đã nghe thông tin về tình hình Biển Đông do Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển TP.HCM, nguyên Giám đốc Học viện Hải Quân trình bày và tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ " Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc" với số tiền quyên góp hơn 157 triệu đồng.
HDND thanh pho Da Nang len an manh me Trung Quoc
Một tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công
>> Trung Quốc cảnh báo Hồng Kông: mọi sự tự do đều có giới hạn
>> Trung Quốc không cho DN đấu thầu tại Việt Nam: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt
>> Trung Quốc: 50 học sinh và giáo viên bị bắt làm con tin
>> Cựu binh Trung Quốc từng đánh Việt Nam nay bức xúc vì bị chính quyền bỏ rơi
>> Ấn Độ nghi ngờ thái độ ngọt ngào của TQ
>> Việt Nam chưa nhận được thông tin gì về việc Trung Quốc dừng đấu thầu
Theo TTXVN
Bài liên quan
Trung Quốc mua được chip AI Nvidia tiên tiến mà Mỹ cấm xuất khẩu từ máy chủ Supermicro, Dell, Gigabyte
Một số trường đại học và viện nghiên cứu Trung Quốc gần đây đã mua được chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Nvidia thông qua các đại lý, bất chấp việc Mỹ thắt chặt lệnh cấm bán công nghệ như vậy cho cường quốc châu Á vào năm ngoái.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
40 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HĐND thành phố Đà Nẵng lên án mạnh mẽ Trung Quốc