Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dự kiến chiều nay (27.8), HĐND TP.HCM sẽ khai mạc kỳ họp bất thường để thông qua nhiều chính sách quan trọng.

HĐND TP.HCM họp bất thường thông qua loạt chính sách hỗ trợ vì COVID-19

Phan Thị Diệu | 27/03/2020, 12:06

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dự kiến chiều nay (27.8), HĐND TP.HCM sẽ khai mạc kỳ họp bất thường để thông qua nhiều chính sách quan trọng.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM sẽ xem xét, thông qua nghị quyết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chủ trương về một số chế độ để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, thành phố cũng xem xét và thông qua chính sách hỗ trợ người lao động bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.

HĐND TP.HCM cũng sẽ tập trung xem xét, bàn bạc các chế độ, hỗ trợ tiền ăn cho người được áp dụng biện pháp cách ly (kể cả tại khu dân cư được khoanh vùng để kiểm dịch, phân loại trước khi chuyển đến khu cách ly tập trung và không bao gồm cách ly tại nhà, nơi cư trú), người đang điều trị COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM. Cạnh đó là chính sách hỗ trợ chế độ cho nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội và các lực lượng khác tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời, HĐND TP.HCM còn xem xét chính sách hỗ trợ khẩu trang cho học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập; công nhân vệ sinh (thu gom rác, vận chuyển rác, quét đường, thoát nước). Đặc biệt, xem xét chính sách hỗ trợ cho một số người lao động gặp khó khăn, bị mất việc, nghỉ việc không lương… do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ngoài ra, HĐND TP.HCM sẽ bầu bổ sung một Phó chủ tịch UBND TP.HCM để kiện toàn bộ máy lãnh đạo chính quyền.Hiện tại, thường trực UBND TP.HCM đang có 5 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và 4 Phó chủ tịch là ông Lê Thanh Liêm, ông Trần Vĩnh Tuyến, ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu.

Như vậy, UBND TP.HCM vẫn còn thiếu một phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thời gian qua, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm được giao tạm thời phụ trách lĩnh vực này.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HĐND TP.HCM họp bất thường thông qua loạt chính sách hỗ trợ vì COVID-19