Nhiệt độ tăng cao bất thường ở Siberia (Nga) đã khiến cho nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra. Các nhà khoa học xác định đây là hiện tượng “sóng nhiệt” mà thủ phạm chính là do các hoạt động của con người.

Hiện tượng ‘sóng nhiệt’ gây cháy rừng ở Siberia do con người gây ra

16/07/2020, 10:42

Nhiệt độ tăng cao bất thường ở Siberia (Nga) đã khiến cho nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra. Các nhà khoa học xác định đây là hiện tượng “sóng nhiệt” mà thủ phạm chính là do các hoạt động của con người.

Cháy rừng ở Siberia đã liên tiếp xảy ra trong sáu tháng qua - Ảnh: Getty Images

Các đợt nắng nóng kỷ lục đã đốt cháy khu vực Siberia của Nga trong 6 tháng qua và tạo ra hiện tượng được gọi là “sóng nhiệt”. Hiện tượng này đã xảy ra ít nhất là 600 lần, điều bất thường hiếm khi có ở khu vực lạnh lẽo như Siberia.

Theo ghi nhận của các nhà khoa học, từ đầu năm 2020 đến nay, nhiệt độ trung bình ở Siberia đã ở mức 8 độ C, chính điều này đã gây ra liên tiếp những vụ cháy rừng và tạo ra các đợt giải phóng lượng carbon dioxide ở mức kỷ lục trong tháng 6.

Trong một đánh giá về sự bất thường của nhiệt độ trong khu vực Siberia từ tháng 1 đến tháng 6, một nhóm các nhà khoa học khí hậu quốc tế xác định do khí hậu chung của toàn cầu đang nóng lên 1 độ C và khí thải từ hiệu ứng nhà kính chắc chắn là thủ phạm. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng khu vực này sẽ không tăng lên 2 độ C nếu như không có ảnh hưởng của con người. Vài nguyên nhân khác cũng được xác định là hiện tượng băng vĩnh cửu ở Bắc Cực bị tan, các sự cố tràn dầu tồi tệ nhất của Nga.

Mặc dù nêu về nguyên nhân bất thường nhiệt độ ở Siberia nhưng các nhà nghiên cứu nói rằng chắc chắn xác định được hiện tượng nhiệt độ tăng cao kỷ lục lên 38 độ C được ghi nhận tại thị trấn Verkhoyansk (Siberia) trong tháng 6 vừa qua có liên quan đến biến đổi khí hậu hay không.

Tiểu Vũ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương
5 phút trước Văn hóa
Sáng 18.4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, P.Long Bình, TP.Thủ Đức, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Nhớ ơn Quốc tổ Hùng Vương”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiện tượng ‘sóng nhiệt’ gây cháy rừng ở Siberia do con người gây ra