Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Nhật Bản, nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao đối thủ nhưng cho biết ông và các học trò không muốn chia tay giải đấu sau trận tứ kết.

HLV Park Hang-seo: 'Việt Nam sẽ về nước nhưng không phải sau trận gặp Nhật Bản'

Quốc Cường | 23/01/2019, 21:08

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Nhật Bản, nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao đối thủ nhưng cho biết ông và các học trò không muốn chia tay giải đấu sau trận tứ kết.

Thuyền trưởng tuyển Việt Nam mở đầu cuộc họp báo bằng lời thừa nhận rằng ông đã theo dõi đối thủ của mình trong trận đấu ở vòng knock-out. Ông Park đánh giá tuyển Nhật Bản là một trong những đội bóng mạnh nhất giải.

"Tôi có thể thấy một số khác biệt khi Nhật Bản đấu với Uzbekistan và Saudi Arabia. Tôi ngạc nhiên khi họ dùng nhiều cầu thủ phòng ngự đang chơi tại châu Âu để đối đầu vớiđối thủ này.

Các cầu thủ Nhật Bản giàu kinh nghiệm và có kỹ thuật cá nhân tốt nên trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn. Nhưng đây cũng là cơ hội để chúng tôi thử thách bản thân sau khi vô địch AFF Cup".

Đánh giá cao đối thủ nhưng HLV người Hàn Quốc vẫn đặt niềm tin vào các học trò:"Trước đối thủ rất mạnh, các cầu thủ của tôi sẽ phải thể hiện hết khả năng của mình, vượt qua khó khăn để có thể giành chiến thắng".

Do đã trực tiếp theo dõi đối thủ thi đấu ở vòng 1/8, HLV Park Hang-seo cũng dự đoán luôn đối phương sẽ tấn công phủ đầu Việt Nam trong trận đấu ngày mai.

"Chắc chắn Nhật Bản sẽ tấn công mạnh mẽ từ đầu bởi họ mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi sẽ gặp khó khăn nhưng tôi tin các cầu thủ sẽ không sợ hãi mà chống trả hết sức mình".

Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á ở vòng tám đội mạnh nhất Asian Cup sau khi Philippines và Thái Lan lần lượt chia tay.

Theo chiến lược gia 60 tuổi, ông và các học trò chưa muốn dừng lại ở vòng từ kết. "Sau chức vô địch AFF Cup, mục tiêu của chúng tôi ở giải này là vào vòng 1/8 và bây giờ khi đã ở tứ kết thì không có lý do để dừng lại. Chúng tôi quyết tâm đi tiếp".

HLV người Hàn Quốc một lần nữa không nhận công về mình rấthạnh phúc vì được làm việc cùng bóng đá Việt Nam.

"Việt Nam có được thành công lớn trong thời gian qua là cả một tập thể, trợ lý Lee Young-jin, Bae Ji-won, toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ.Một mình tôi không thể làm được", thầy Park khẳng định.

"Khi ở Hàn Quốc, tôi không còn nơi nào để huấn luyện nhưng được tín nhiệm làm HLV trưởng khi đến Việt Nam. Tôi rất cảm kích vì điều đó. Việt Nam đã cho tôi cơ hội này và tôi rất vui vì điều đó".

Tại Asiad 2018, HLV Park Hang-seo cùng các học trò đã đánh bại Olympic Nhật Bản do HLV Hajime Moriyasu dẫn dắt. Đó cũng là thất bại duy nhất của vị HLV này sau chín trận dẫn dắt Nhật Bản.

Nhưng khi nói về đồng nghiệp ở lần tái ngộ ngày mai, thầy Park khiêm tốn: "Chúng ta không thể đánh giá ông ấy qua một thất bại. Tôi có nghe ông ấy là một người giàu tài năng, giàu kiến thức và thường xuyên thành công ở J-League".

Trận tứ kết giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 20g ngày 24.1.

Anh Khoa
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HLV Park Hang-seo: 'Việt Nam sẽ về nước nhưng không phải sau trận gặp Nhật Bản'