HLV Philiippe Troussier cũng đã rút gọn danh sách xuống còn 30 cầu thủ để chuẩn bị cho trận giao hữu với Syria vào 20.6 tại sân Thiên Trường.

HLV Troussier trao cơ hội cho Công Phượng, gạt tên Tiến Linh

Hồ Đông | 18/06/2023, 19:50

HLV Philiippe Troussier cũng đã rút gọn danh sách xuống còn 30 cầu thủ để chuẩn bị cho trận giao hữu với Syria vào 20.6 tại sân Thiên Trường.

vn.jpg
Tiến Linh rời tuyển còn Công Phượng được giữ lại

Trong tổng số 23 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc) vừa qua, HLV Troussier giữ lại 21 người, đồng thời gọi bổ sung 6 cầu thủ vào tuyển Việt Nam chưa thi đấu ở trận Hồng Kông và đôn 3 cầu thủ U.23 Việt Nam vào danh sách chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Syria.

Cụ thể, 6 cầu thủ được lựa chọn bổ sung gồm: thủ môn Trần Minh Toàn; hậu vệ Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dụng; tiền đạo Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nhâm Mạnh Dũng. 3 cầu thủ trong đội hình U.23 Việt Nam được đôn lên đội tuyển gồm: thủ môn Nguyễn Văn Việt và 2 tiền vệ là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đức Phú.

Trước đó, 4 cầu thủ U.23 là hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng cũng được đôn lên đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Hồng Kông. Cả 4 cầu thủ này đều được giữ lại nên tổng số tuyển thủ U.23 Việt Nam góp mặt trong danh sách đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận gặp Syria lần này là 7 cầu thủ.

Trong đợt tập trung của đội tuyển quốc gia và U.23, HLV Troussier đã triệu tập 52 cầu thủ. Tuyển U.23 đã hoàn thành nhiệm vụ và chỉ còn đội tuyển quốc gia tiếp tục tập trung.

Trong số 22 cầu thủ được trả về CLB và kết thúc đợt tập trung, đáng chú ý có tên các tuyển thủ là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), tiền vệ Bùi Văn Đức (Hà Tĩnh), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC) và Phạm Xuân Mạnh (SLNA). Số còn lại là các cầu thủ U.23.

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gặp Syria ngày 20.6

Thủ môn (4): Đặng Văn Lâm (Bình Định), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Trần Minh Toàn (Bình Dương), Nguyễn Văn Việt (SLNA).

Hậu vệ (9): Quế Ngọc Hải (SLNA), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (Viettel), Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dụng (CAHN), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC).

Tiền vệ (11): Lâm Ti Phông, Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Nguyễn Quang Hải (tự do), Nguyễn Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang (HAGL), Nguyễn Hải Huy (Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Khuất Văn Khang (Viettel), Hoàng Văn Toản (CAHN), Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND)

Tiền đạo (6): Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC), Đinh Thanh Bình (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Yokohama FC), Nguyễn Văn Toàn (Seoul E-Land), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HLV Troussier trao cơ hội cho Công Phượng, gạt tên Tiến Linh