Trong một tuyên bố được đưa ra bởi Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã Mỹ (WCS) vào ngày 5.4.2020, một con hổ Mã Lai (Maylaysia) có tên là Nadia tại Sở thú Bronx ở thành phố New York (Mỹ) đã trở thành động vật đầu tiên ở Mỹ dương tính với coronavirus.

Hổ Mã Lai trở thành động vật đầu tiên bị nhiễm COVID-19 ở Mỹ

06/04/2020, 17:55

Trong một tuyên bố được đưa ra bởi Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã Mỹ (WCS) vào ngày 5.4.2020, một con hổ Mã Lai (Maylaysia) có tên là Nadia tại Sở thú Bronx ở thành phố New York (Mỹ) đã trở thành động vật đầu tiên ở Mỹ dương tính với coronavirus.

Hình con hổ Nadia do WCS chụp

Xét nghiệm COVID-19 dương tính này đối với con hổ Nadia được xác nhận bởi Phòng thí nghiệm Dịch vụ Thú y Quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

“Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là lần đầu tiên, một loài động vật (hoang dã) bị nhiễm COVID-19 từ con người truyền sang, có thể nó bị lây từ người quản lý sở thú bị bệnh từ trước nhưng không có triệu chứng”, Paul Calle - bác sĩ thú y trưởng của Sở thú Bronx nói.

WCS cho biết, hiện 4 con hổ bị ảnh hưởng đang được nuôi trong tại khu triển lãm Tiger Mountain của sở thú. Tổ chức này lưu ý rằng một con hổ Amur đực đang sống trong khu triển lãm Tiger Mountain không có bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào cho thấy đã nhiễm coronavirus. Điều tương tự cũng được xác định cho một con hổ Mã Lai khác và 2 con hổ Amur khác đang nuôi tại khu triển lãm Wild Asia của sở thú.

Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), hổ Mã Lai có nguồn gốc từ bang Pahang, Perak, Kelantan và Terengganu của Malaysia.

Hổ Mã Lai có số lượng ước tính khoảng 3.000 con vào những năm 1950, nhưng hiện tại con số này đã giảm xuống chỉ còn 250 đến 340 con. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại cho sự tồn tại của loài động vật quý hiếm này trên trái đất.

Cùng với nạn phá rừng và mất môi trường sống, mối đe dọa trực tiếp đối với sự tồn tại của hổ Mã Lai là nạn săn trộm và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp đã góp phần đáng kể vào sự suy giảm số lượng của loài động vật này.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã phân loại hổ Mã Lai trong Danh sách đỏ là loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng cần bảo vệ khẩn cấp. Đạo luật bảo tồn động vật hoang dã của Malaysia (2010) cũng liệt kê hổ Mã Lai là "Loài được bảo vệ hoàn toàn".

Tiểu Vũ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hổ Mã Lai trở thành động vật đầu tiên bị nhiễm COVID-19 ở Mỹ