Dù phải hoạt động không nghỉ để kịp sản xuất quan tài, nhưng việc thực hiện các quy tắc cách ly trong công xưởng được công nhân tuân theo nghiêm túc.

Nỗi lo của người bán quan tài mùa COVID-19

06/04/2020, 11:47

Dù phải hoạt động không nghỉ để kịp sản xuất quan tài, nhưng việc thực hiện các quy tắc cách ly trong công xưởng được công nhân tuân theo nghiêm túc.

Hầu hết các doanh nghiệp tại Pháp và có lẽ trên hầu khắp thế giới đã phải đóng cửa như một phần chính sách phong toả, cách ly được thực thi để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Nhưng cảnh trái ngược lại xảy ra tại nhà máy sản xuất quan tài ở thị trấn Jussey vốn buồn tẻ ở phía đông bắc nước Pháp. Họ đang phải hoạt động hết công suất mà vẫn không thể theo kịp các đơn đặt hàng.

Cuối tuần qua, Pháp đã ghi nhận gần 60.000 trường hợp nhiễm coronavirus và 5.387 ca tử vong, cao thứ tư trên thế giới. Nhưng theo ghi nhận hồi đầu tuần này thì số ca tử vong đã tăng vọt lên 8.078 người và 70.000 người nhiễm COVID-19. Chỉ sau kỳ nghỉ cuối tuần mà đã ghi nhận thêm gần 3.000 người chết thì mới thấy nhu cầu quan tài ở Pháp cao như thế nào.

Emmanuel Garret, quản lý tại nhà máy OGF cho biết: "Với những gì đang xảy ra, tốc độ sản xuất sẽ tăng thêm 50 quan tài mỗi ngày. Chúng tôi sẽ tăng từ 360 lên 410". Tập đoàn này cũng có một nhà máy gần dãy núi Alps ở miền đông nước Pháp, nơi đã sản xuất khoảng 144.000 quan tài mỗi năm, biến nó trở thành nhà sản xuất quan tài lớn nhất đất nước.

Nhà máy Jussey sản xuất 80.000 quan tài loại gỗ sồi và gỗ thông cung ứng cho thị trường Pháp. Họ không lo thiếu gỗ vì có khoảng 60 km2 rừng ở khu vực liền kề để khai thác. Thị trấn chỉ có 1.600 cư dân nằm giữa Paris và phía đông nước Pháp, là nơi đang bị dịch bệnh hoành hành khủng khiếp nhất khi chiếm hơn một nửa số ca tử vong trong cả nước.

"Rõ ràng là về mặt kinh doanh, đó là nơi có nhu cầu cao nhất hiện nay", quản lý Garret nói. Bên trong nhà máy, 120 công nhân làm việc không ngừng lắp ráp những chiếc quan tài loại phổ thông được bán với giá từ 700 euro (756 USD) đến 5.000 euro một chiếc. "Điều đó sẽ thay đổi. Nhu cầu tăng cao đã đẩy nhà máy phải tập trung vào các quan tài còn đơn giản hơn", Garret nói.

Dù phải hoạt động không nghỉ, nhưng việc thực hiện các quy tắc cách ly trong công xưởng được công nhân tuân theo nghiêm túc. Các công nhân đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn với nhau và thường xuyên khử trùng không gian làm việc. Khẩu trang thực ra cũng hiếm do khủng hoảng mùa dịch nên công ty đã đặt hàng các thợ may địa phương để may khẩu trang vải.

Trong khi các băng tải chuyển hối hả vận chuyển quan tài thành phẩm ở Jussey thì cách đó hơn 300 km (186 dặm) ở Paris, người ta cũng đang hối hả chuẩn bị trước làn sóng tử vong vì bệnh dịch.

Cuối tuần trước, chợ thực phẩm Rungis, lớn nhất ở châu Âu đã được chính quyền địa phương tập kết khoảng 1.000 quan tài. Ngoài ra, một hội trường cũng được chuyển hoá công năng thành nhà tang lễ.

"Đây không phải là cảnh trong trò chơi điện tử mà đây là thực tế", cảnh sát trưởng Paris Didier Lallement nói. “Nhà xác tạm thời sẽ giúp đảm bảo năng lực hoạt động khi cần”.

Cô Nathalie Vounikoglou, nhân viên bán hàng cho Bernier, một trong năm nhà phân phối quan tài ở khu vực Paris, cho biết nhu cầu từ các nhà tang lễ đã tăng 20% ​​trong hai tuần qua. Vounikoglou cũng nói mặt hàng này đang trở nên “cháy hàng” vì một số viện dưỡng lão và bệnh viện không muốn giữ xác của bệnh nhân nhiễm coronavirus lâu như trước. Các dịch vụ tổ chức tang lễ réo hàng liên tục chứ không còn thong thả như trước vì họ lo ngại thiếu hụt mặt hàng đặc biệt này.

Pháp chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng truyền huyết tương của những người lành bệnh COVID-19 cho các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng bệnh nghiêm trọng trong nỗ lực tìm ra biện pháp điều trị căn bệnh này.

Pháp là nước mới nhất quyết định nghiên cứu theo hướng này, và các cuộc thử nghiệm lâm sàng dự kiến sẽ được triển khai vào ngày 7.4, theo AFP dẫn thông cáo chung của phía quản lý bệnh viện Paris AP-HP, viện nghiên cứu y tế quốc gia INSERM và ngân hàng máu quốc gia EFS.

Cuộc thử nghiệm lâm sàng có sự tham gia của 60 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện ở Paris, với phân nửa được nhận huyết tương của người đã lành bệnh COVID-19.

Dự kiến các kết quả đầu tiên sẽ thu được trong vòng từ 2-3 tuần kể từ khi cuộc thử nghiệm được tiến hành.

Anh Tú

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nỗi lo của người bán quan tài mùa COVID-19