Nói về giải thưởng năm nay, Trưởng ban tổ chức Lê Xuân Sơn nói cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không lấy tiền thưởng để thu hút thí sinh. Theo ông Sơn, danh hiệu cao quý từ cuộc thi mới là điều thu hút lớn nhất đối với các thí sinh đăng ký tham dự.

Hoa hậu Việt Nam 2022 không lấy giá trị giải thưởng để thu hút thí sinh

Dạ Thảo | 06/07/2022, 18:53

Nói về giải thưởng năm nay, Trưởng ban tổ chức Lê Xuân Sơn nói cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không lấy tiền thưởng để thu hút thí sinh. Theo ông Sơn, danh hiệu cao quý từ cuộc thi mới là điều thu hút lớn nhất đối với các thí sinh đăng ký tham dự.

Chiều 6.7, họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra với sự tham dự của nhiều người đẹp nổi bật như: Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Tiểu Vy, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Tường San, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo...

292446174_5258759897572436_657752338788559476_n.jpeg
Ban tổ chức cùng các người đẹp tại họp báo Hoa hậu Việt Nam 2022

Theo Ban tổ chức, năm nay cuộc thi diễn ra trong tình hình mới. Những quy định về tổ chức các cuộc thi sắc đẹp có thay đổi nên cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng phải có những điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, tiêu chí cuộc thi luôn nhất quán, người đăng quang là cô gái đẹp, có trí tuệ, mang phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam.

292374391_5258759887572437_6985400099263261917_n.jpeg
Top 3 thí sinh đạt thành tích cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2020

Nói về giải thưởng của cuộc thi năm nay, ông Lê Xuân Sơn cho biết: “Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không lấy tiền thưởng để thu hút thí sinh. Danh hiệu cao quý là các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam mới là điều thu hút lớn nhất đối với các thí sinh đến với cuộc thi. Năm nay, chị Phạm Kim Dung được phân công lo về mặt kinh phí, giải thưởng. Chị Dung mong muốn nâng giải thưởng lên con số 500 triệu đồng như một số cuộc thi sắc đẹp hiện nay.

Tuy nhiên, đất nước chúng ta vừa trải qua đại dịch nên chúng tôi nghĩ rằng việc huy động nguồn lực năm nay sẽ gặp những khó khăn nhất định. Thế nên chúng tôi đặt mốc ban đầu là 350 triệu đồng. Nếu cuộc thi vận động thành công, được sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thì lúc đó chúng tôi sẽ nâng giải thưởng lên 500 triệu đồng”.

Dự kiến, lịch trình cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12. Về cơ cấu giải thưởng, thí sinh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ được trao vương miện cùng giá trị tiền mặt 350 triệu đồng. Á hậu 1 được trao giải thưởng tiền mặt 250 triệu đồng và vương miện, Á hậu 2 được trao giải thưởng 200 triệu đồng cùng vương miện. Thí sinh đoạt giải trong Top 3 được nhận nhiều giải thưởng bằng hiện vật giá trị.

Ngoài ra, cuộc thi còn trao nhiều danh hiệu khác như: Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Biển, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thời trang...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoa hậu Việt Nam 2022 không lấy giá trị giải thưởng để thu hút thí sinh