Theo báo cáo công bố ngày 26.8 của Bộ Tài chính Úc, hội chứng COVID-19 kéo dài đã khiến khoảng 31.000 công dân nước này không thể làm việc mỗi ngày, nền kinh tế năm nay mất 3 triệu ngày làm việc làm tình trạng thiếu hụt lao động thêm trầm trọng.

Hội chứng COVID-19 kéo dài làm mất hàng triệu ngày làm việc tại Úc

Cẩm Bình | 27/08/2022, 08:23

Theo báo cáo công bố ngày 26.8 của Bộ Tài chính Úc, hội chứng COVID-19 kéo dài đã khiến khoảng 31.000 công dân nước này không thể làm việc mỗi ngày, nền kinh tế năm nay mất 3 triệu ngày làm việc làm tình trạng thiếu hụt lao động thêm trầm trọng.

Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers nhận xét: “Thị trường lao động Úc bị phá hủy hoàn toàn bởi COVID-19 và COVID-19 kéo dài. Số ngày làm việc vì COVID-19 kéo dài mà mất đi chỉ là một phần của tình hình phức tạp”.

hoaus.jpg
Úc đang thiếu hụt lao động trầm trọng - Ảnh: Reuters

COVID-19 kéo dài là tình trạng bệnh nhân vẫn còn các triệu chứng về hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa thậm chí cả thần kinh sau khi mắc bệnh từ 4 tuần trở lên. Triệu chứng thường gặp là mệt mỏi, tim đập nhanh, choáng váng, đau dạ dày và khó tập trung. Một nghiên cứu toàn diện đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet tháng qua cho biết cứ 8 người mắc COVID-19 thì có 1 người bị ít nhất 1 triệu chứng COVID-19 kéo dài.

Thị trường lao động Úc đang gặp vấn đề lớn vì nước này đóng cửa biên giới trong gần 2 năm đại dịch hoành hành. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) xác định trong số quốc gia phát triển, Úc là quốc gia bị thiếu hụt lao động tồi tệ thứ hai sau Canada.

Thiếu hụt lao động cùng loạt vấn đề khác - gồm cả việc không tăng lương suốt nhiều năm - sẽ là chủ đề trong một hội nghị cấp cao về việc làm được chính phủ Úc chuẩn bị tổ chức vào tuần tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội chứng COVID-19 kéo dài làm mất hàng triệu ngày làm việc tại Úc