Các bệnh viện tại Bỉ vừa bắt đầu thử nghiệm dùng máy bay không người lái (UAV) vận chuyển mẫu mô người giúp tiết kiệm thời gian. Đây là chương trình thử nghiệm vận chuyển mô người bằng UAV đầu tiên của châu Âu.

Thử nghiệm vận chuyển mô người bằng máy bay không người lái

Cẩm Bình | 26/08/2022, 08:38

Các bệnh viện tại Bỉ vừa bắt đầu thử nghiệm dùng máy bay không người lái (UAV) vận chuyển mẫu mô người giúp tiết kiệm thời gian. Đây là chương trình thử nghiệm vận chuyển mô người bằng UAV đầu tiên của châu Âu.

Ngày 23.8, một máy bay mang mẫu mô người được lấy để xét nghiệm ung thư cất cánh từ tòa nhà bệnh viện ZNA trên địa bàn thành phố Antwerp, di chuyển 800 mét đến bệnh viện Sint-Augustus thuộc GZA. Sau chuyến bay này còn thêm 4 chuyến bay nữa.

Công ty tư nhân Helicus là đơn vị duy nhất được cấp phép sử dụng UAV cho mục đích y tế. Máy bay vận chuyển mô người là sản phẩm của công ty Bỉ SABCA. Helicus hy vọng có thể phát triển chương trình trên thành hoạt động thương mại với nhiều chuyến bay thường xuyên vào năm 2024.

th1709850.jpg
UAV vận chuyển mô người - Ảnh: France24

Thử nghiệm vẫn đang được tiến hành. Liên minh châu Âu (EU) dự tính áp dụng một loạt quy định mới vào năm tới nhằm tạo điều kiện cho chuyến bay y tế trên toàn bộ 27 quốc gia thành viên.

UAV không bị ảnh hưởng bởi kẹt xe hay đường bị chặn, vì vậy tuyến vận chuyển trực tiếp của chúng giữa các cơ sở y tế dễ đoán hơn và tiết kiệm thời gian hơn.

ZNA và GZA là hai bệnh viện lớn nhất Antwerp, mỗi năm xử lý 1.200 mẫu mô. Mô cần được xét nghiệm nhanh chóng để quyết định quá trình phẫu thuật, nhưng hiện tại phương thức vận chuyển lẫn là đường bộ.

thdrone-transports-human-tissue-between-hospitals-in-belgium.jpeg
Mẫu mô cần xét nghiệm được đặt trong ống tròn bên dưới UAV - Ảnh: Cnet

Chuyên gia y tế Sabine Declercq cho biết: “Khi loại bỏ một khối u, bác sĩ phẫu thuật thường cố không làm tổn thương đến những mô xung quanh. Nhưng để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn khối u thì mẫu mô phải được đưa đi xét nghiệm rồi trả kết quả trong vòng 30 phút”.

Hiện tại chỉ có mẫu xét nghiệm như mô người hay nước tiểu được vận chuyển bằng UAV. Helicus mong rằng một ngày nào đó máy bay sẽ được phép vận chuyển cả máu lẫn nội tạng ghép cho bệnh nhân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thử nghiệm vận chuyển mô người bằng máy bay không người lái