Từ hôm nay (13.12), nhiều tỉnh, thành phố đã cho học sinh quay trở lại trường để học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do dịch bệnh.

Hôm nay 13.12: Nhiều tỉnh thành cho học sinh trở lại trường

Tuyết Nhung | 13/12/2021, 08:20

Từ hôm nay (13.12), nhiều tỉnh, thành phố đã cho học sinh quay trở lại trường để học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do dịch bệnh.

hoc-sinh-tro-lai-truong.jpg
Nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường từ hôm nay - Ảnh: Internet

TP.HCM

Hôm nay 13.12, hơn 100.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 ở TP.HCM trở lại trường học trực tiếp sau hơn 7 tháng ở nhà học trực tuyến. UBND TP.HCM yêu cầu, trong ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, các trường không tổ chức các hoạt động học tập mà chỉ kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, hướng dẫn công tác phòng chống dịch. Nhà trường tổ chức thực hiện lệch giờ lệch ca, giám sát đảm bảo giãn cách trước giờ học, tan học…

Sở GD-ĐT yêu cầu thời khóa biểu dạy trực tiếp của các trường trung học ở địa bàn cấp độ 1 không quá 30 tiết mỗi tuần. Thời lượng còn lại, nhà trường có thể dạy học trực tuyến hoặc giao bài học qua hệ thống quản lý học tập. Với trường ở địa phương cấp độ 2, số tiết tối đa mỗi tuần là 18; ở cấp độ 3, số tiết tối đa là 12.

Thừa Thiên-Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thống nhất cho tất cả trường THPT trên địa bàn được tổ chức dạy học trực tiếp bình thường trở lại kể từ ngày 13.12. Quyết định trên được đưa ra khi học sinh THPT trên địa bàn đã được tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19. Theo thống kê của Sở Y tế, 89.735 em từ 12-17 tuổi đã được tiêm 1 mũi vắc xin, đạt tỷ lệ 87%. Tình hình dịch ở Thừa Thiên-Huế cũng dần được kiểm soát, các vùng dịch được khoanh vùng.

Ngoài việc mở cửa các trường THPT, Thừa Thiên-Huế còn cho phép các trường THCS đã tổ chức tiêm xong vắc xin mũi 1 cho học sinh 12-15 tuổi đủ thời gian 14 ngày chuyển sang dạy-học trực tiếp.

Bình Dương

Từ ngày 13.12, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 9 các trường THCS ở địa phương có cấp độ dịch 1 và 2; 21 trường THPT tổ chức dạy học trực tiếp cho toàn bộ học sinh lớp 10, 11, 12. Dự kiến từ ngày 3.1.2022 các trường THCS, THPT trong tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; các cơ sở giáo dục ngoài giờ, trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức đón 100% học sinh, học viên trở lại trường để tổ chức dạy học với hình thức trực tiếp trong trạng thái bình thường mới.

Đối với các trường mầm non, mẫu giáo, trường tiểu học, sẽ tổ chức dạy học trực tiếp theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 13 đến 24.12, trường mầm non, mẫu giáo thí điểm nhận giữ trẻ tại trường; trường tiểu học nhận học sinh lớp 1, lớp 2; đối tượng là trẻ em, học sinh mà cha mẹ có nhu cầu bức thiết, cần gửi con. Giai đoạn 2, từ ngày 27.12.2021 đến 28.1.2022, trường mầm non, mẫu giáo mở rộng đối tượng nhận giữ trẻ tại trường; trường tiểu học nhận học sinh lớp 1 đến lớp 5; đối tượng là trẻ em, học sinh mà cha mẹ đồng ý, tự nguyện đăng ký.

Dự kiến từ ngày 7.2.2022, các trường mầm non, mẫu giáo; trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức dạy học trực tiếp theo kế hoạch nhà trường.

Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bằng đã ra công văn thông báo trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS đến lớp từ ngày 13.12. Trường tiểu học Đề Thám, THCS Hòa Chung và THCS Sông Hiến cho học sinh đến trường trở lại từ ngày 20.12. Nhóm trẻ Hoa Mai, tổ 01, phường Sông Hiến vẫn tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới.

Phú Thọ

Từ ngày 13.12, tỉnh Phú Thọ đã cho phép các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS, THPT, GDTX trên địa bàn TP.Việt Trì tổ chức dạy học trực tiếp 1 ca (trừ thời gian phải tạm dừng để phục vụ công tác rà soát, truy vết theo yêu cầu của chính quyền và Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 địa phương, nếu có).

Vĩnh Phúc

UBND huyện Vĩnh Tường vừa có công văn cho phép học sinh THPT, THCS, tiểu học, trẻ mầm non trên địa bàn huyện trở lại trường từ ngày 13.12.

Huyện thực hiện việc cho học sinh trở lại trường một cách thận trọng, lấy địa bàn cấp xã, thị trấn để đánh giá đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại địa phương, nếu xảy ra các trường hợp liên quan vấn đề dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã báo cáo ngay với huyện để xem xét, cho dừng việc thực hiện học tập trực tiếp.

Hà Nội

Tại Hà Nội, đến thời điểm này chỉ có học sinh khối 9 thuộc một số trường của 18 huyện, thị xã và học sinh lớp 12 của 29 quận, huyện, thị xã học trực tiếp. Số còn lại đang duy trì học trực tuyến từ đầu năm đến nay. Riêng khối 9 ở 18 huyện, thị xã, các trường cũng tùy tình hình dịch tại xã, phường để dạy trực tuyến hay trực tiếp.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, chỉ có 267/459 trường THCS đang dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 9. Trong đó, huyện mở cửa ít trường học nhất là Sóc Sơn (2/27 trường); Quốc Oai (8/23 trường); Chương Mỹ (13/37)… Ba Vì là huyện cho học sinh đi học từ đầu tháng 11.2021 và có số lượng trường dạy học trực tiếp nhiều nhất với 34/36 trường.

Bài liên quan
Hà Nội: Học sinh không đến trường do sợ dịch bệnh
Khi Hà Nội mở cửa cho học sinh khối 12 đến trường học trực tiếp, mặc dù các em đa số đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng phụ huynh vẫn chưa đồng ý cho con mình trở lại trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
6 giờ trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hôm nay 13.12: Nhiều tỉnh thành cho học sinh trở lại trường