Sáng nay (25.6), trên 925.000 thí sinh bắt đầu kỳ thi THPT quốc gia tại 2.100 điểm thi trên toàn quốc. Buổi sáng, các thí sinh làm bài thi Ngữ văn, theo hình thức tự luận, với thời gian 120 phút. Còn buổi chiều thí sinh thi môn Toán, theo hình thức trắc nghiệm khách quan, với thời gian làm bài 90 phút

Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh bắt đầu kỳ thi THPT quốc gia

nguyentuyet | 25/06/2018, 06:49

Sáng nay (25.6), trên 925.000 thí sinh bắt đầu kỳ thi THPT quốc gia tại 2.100 điểm thi trên toàn quốc. Buổi sáng, các thí sinh làm bài thi Ngữ văn, theo hình thức tự luận, với thời gian 120 phút. Còn buổi chiều thí sinh thi môn Toán, theo hình thức trắc nghiệm khách quan, với thời gian làm bài 90 phút

Theo thông tin nhanh từ Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018, tổng số thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi trong ngày làm thủ tục dự thi trên toàn quốc là 912.652, đạt tỷ lệ 98,58%. Tuy nhiên, nhữngthí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi vào chiều 24.6 vẫn có thể tiếp tục đến làm thủ tục và dự thi vào sáng nay.

Theo Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn HữuĐộ, cấu trúc đề thi THPT quốc gia 2018 ổn định như năm 2017. Câu hỏi về kiến thức cơ bản chiếm khoảng 60%, 40% còn lại là phân hóa. Nếu thí sinh làm tốt 60% kiến thức cơ bản thì không chỉ đỗ tốt nghiệp mà còn có cơ hội để đỗ vào nhiều trường ĐH. Với phần phân hóa, do đề thi tham khảo Bộ GD-ĐT công bố trước đây gâynhiều băn khoăn vì khó hơn năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằngchỉ có ý nghĩa đối với thí sinh đăng ký vào các trường tốp đầu và sự cạnh tranh này là bình đẳng khi các quy định về đề thi áp dụng cho tất cả thí sinh. “Rút kinh nghiệm năm trước, lần này Bộ đã tổ chức cân đối từng đề thi, để đảm bảo độ chênh lệch khó dễ giữa các đề là ngang nhau, đặc biệt phải có tính phân hóa.Tôi tin rằng, với đề thi năm nay, việc đạt được điểm 9-10 sẽ khó khăn hơn”.

Một điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia năm nay là giảm thời gian giữa hai môn thi trong bài thi tổ hợp từ 20 phút xuống 10 phút. Khi được hỏi, các giám thị đều cho rằng thời gian rút xuống còn một nửa nhưng vẫn hoàn toàn kịp làm bài và không gây khó khăn.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia,Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ươngđã cung cấp bản tindự báo thời tiếtđặc biệt, phục vụ các sĩtử, diễn ra từ ngày 24 đến 27.6

Các tỉnh Bắc Bộ ngày 25-27.6: Ngày nắng, khu vực đồng bằng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Riêng khu Tây Bắc và vùng núi phía bắc ngày 25-26 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Các tỉnh Trung Bộngày 25-27.6, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộngày 25-27.6:Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rải rác có giông, gió tây nam cấp 2-3.

Điều đáng quan tâm là trongkhi thời tiết trong những ngàydiễn ra kỳ thiTHPT quốc gia trên các tỉnh thành cả nước rấtthuận lợi thì tại một số tỉnh miền núi phía bắc có mưa lớn, gây ra sạt lở, lũ quét. Do các địa phương đã chủ động có phương án ứng phó với các tình huống bất thường, nên các Hội đồng thi đã kịp thời hỗ trợ các thí sinh đến làm thủ tục dự thi theo quy định.

Riêng hai thành phố lớn có số lượng thí sinh rất đông đã có nhiều bước chuẩn bị tốt nhất cho kỳthi THPT quốc gia 2018.

Theo thông tin từBan chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018,Hà Nội, có 99,3% thí sinh trong số 79.625 thí sinh đã đăng ký đến làm thủ tục dự thi. Có 482 thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi. Trong hôm nay, 123 điểm thi (3.363 phòng thi) tại Hà Nội sẽ được đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 với sự tham gia của khoảng 9.000 cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên được điều động làm công tác coi thi, phục vụ, đảm bảo an ninh.

Thi THPT Quốc gia 2018: Số điện thoại nóng thí sinh và gia đình cần ghi nhớ - Ảnh: Nguyễn Tuyết

Sở GD-ĐTTP.HCM cho biếtnăm naygần 77.289 thí sinh chiếm 98,6% thi sinh đã đăng ký đến 124 hội đồng thi để làm thủ tục thi. Có 1.043 thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi. Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, TP.HCMhuy động 8.000 giảng viên, giáo viên, cán bộ tại các trường THPT và đại học phục vụ kỳ thi.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh bắt đầu kỳ thi THPT quốc gia