Hơn 80% nguồn nước từ các giếng ngầm được sử dụng ở các gia đình, trang trại và hộ gia đình trên khắp vùng đồng bằng của Trung Quốc không thích hợp để uống hoặc tắm vì ô nhiễm hóa chất.

Hơn 1 tỷ người Trung Quốc và nỗi lo 80% giếng nước bị ô nhiễm nặng

Hà Ngọc Bách | 12/04/2016, 05:49

Hơn 80% nguồn nước từ các giếng ngầm được sử dụng ở các gia đình, trang trại và hộ gia đình trên khắp vùng đồng bằng của Trung Quốc không thích hợp để uống hoặc tắm vì ô nhiễm hóa chất.

Báo cáo về việc hơn80% nguồn nước ngầm trong khu vực đông dân cư của Trung Quốc được đưa ra hôm 11.4 trên các phương tiện truyền thông nước này, cảnh báo nguy cơ mới về tình hình ô nhiễm môi trường tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Sau nhiều năm, khi người ta mới chú ý nhiều đến bầu trời xám xịt của các thành phố lớn ở Trung Quốc như là một thảm họa môi trường thì nay, các dữ liệu từ việc kiểm tra 2.103 giếng nước ngầm khiến người dân nước này lại thêm phần lo lắng về môi trường sống của họ.

Cụ thể 32,9% giếng nước được thử nghiệm có chất lượng nước ở cấp độ 4 tức chỉ có thể dùng cho nông nghiệp; 47,3% giếng nước còn tồi tệ hơn khi có chất lượng nước ở cấp độ 5 tức là ô nghiễm nặng và nhiễm kim loại nặng.

Hầu hết các thành phố lớn đều có hệ thống nước máy riêng, nhưng nhiều làng mạc và thị trấn nhỏ ở Trung Quốc đề phụ thuộc rất lớn vào các giếng nước.

"Theo quan điểm của tôi, điều này cho thấy nước là vấn đề môi trường lớn nhất ở Trung Quốc", ông Dabo Guan - một giáo sư tại Đại học East Anglia ở Anh, người từng nghiên cứu về ô nhiễm và khan hiếm nguồn nước tại Trung Quốc nói.

"Người dân thành phốđã nhìn thấy ô nhiễm không khí mỗi ngày vì vậy nó tạo áp lực rất lớn lênchính quyền. Nhưng ở các thành phố, người ta không thể nào thấy được tình trạng xấu của việc ô nhiễm nguồn nước", ông Quan nói thêm.

Nhiều số liệu trước đây chỉ tập trung vào việc nước ô nhiễm làm thiệt hại đến nông nghiệp và công nghiệp. Tuy nhiên, thông tin hơn80% giếng nước ngầm bị ô nhiễm đã dấy lên một sự lo lắng mới trong cộng đồng.

"Liệu ở Trung Quốc có nước ngầm sạch không?", một bình luậntrên National Business Daily - tờ báo đã đăng tải số liệu đáng lo ngại trên, "Thông tin này thật sự là rất đáng báo động".

Thế nhưng, không phải ai ở Trung Quốc cũng lo lắng, Ma Jun là một nhà môi trường đang làm giám đốc của Viện Các vấn đề công cộng và môi trường ở Bắc Kinh cho rằngkhông có gì quá "lo ngại" khi mà khảo sát trên chỉ thực hiện ở các giếng nông ở nông thôn còn ở thành phố lớn người ta sử dụng nước từ các giếng sâu hàng trăm mét.

"Các thành phố ít sử dụng nước ở tầng nông vốn bị ô nhiễm nặng", ông Ma nói trong một cuộc phỏng vấn. "Hầu hết giếng nước để lấy nước uống được khoan rất sâu. Đây là điều quan trọng phải được thực hiện".

Thiên Hà (theo The New York Times)
Bài liên quan
Trung Quốc mời thế giới tham gia sứ mệnh lên sao Hỏa khi NASA lao đao vì lệnh cắt giảm nhân sự từ ông Trump
Hạn chót nộp đơn đăng ký với các dự án khoa học quốc tế cho thấy sứ mệnh Thiên Vấn-3 có thể đang trên đường giành chiến thắng trong cuộc đua đưa mẫu vật từ sao Hỏa về Trái đất.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Dự thảo báo cáo KT-XH phải chỉ rõ các điểm nghẽn, không tô hồng, không bôi đen
một giờ trước Thị trường và chính sách
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 1 tỷ người Trung Quốc và nỗi lo 80% giếng nước bị ô nhiễm nặng