Đương kim lãnh đạo Donald Trump liên tục mất người theo dõi Twitter kể từ khi thất cử, trong khi số người theo dõi Tổng thống đắc cử Joe Biden gia tăng.

Hơn 100.000 người 'chia tay' Twitter của ông Trump

Cẩm Bình | 02/12/2020, 10:34

Đương kim lãnh đạo Donald Trump liên tục mất người theo dõi Twitter kể từ khi thất cử, trong khi số người theo dõi Tổng thống đắc cử Joe Biden gia tăng.

Theo trang Factbase chuyên thống kê phát ngôn của Tổng thống Trump, kể từ ngày 17.11 đến nay đương kim lãnh đạo mất 133.902 người theo dõi, Tổng thống đắc cử Biden có được 1.1560.610 người theo dõi.

Nhà báo đài CNN Brian Stelter đánh giá dù số người theo dõi Twitter không phải là thước đo quan trọng, nhưng những gì đang xảy ra rất đáng chú ý: lần đầu tiên kể từ năm 2015 Tổng thống Trump liên tục mất người theo dõi – số liệu Factbase chỉ ra sự sụt giảm nhẹ trong 11 ngày liền.

06usmobprjcyxaxdcwlhhmk-1..1604928025.jpg
Ông Trump sắp mất đặc quyền trên mạng xã hội - Ảnh: PC Magazine

Tổng thống Trump hiện có hơn 88 triệu người theo dõi, vì vậy nhiều tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử từ ông vẫn có thể lan truyền rộng rãi. Gần đây nhất ông đăng đoạn phim một đám đông biểu tình kèm theo câu: “Chúng ta chẳng thể nào thua cuộc bầu cử này”.

Twitter cho các nhà lãnh đạo miễn trừ vài quy tắc – nghĩa là nếu vị lãnh đạo nào đó vi phạm thì dòng tweet họ đăng chỉ bị gắn nhãn cảnh báo mà thôi. Nhưng từ ngày 20.1 Tổng thống Trump sẽ không còn đặc quyền này nữa, chưa rõ Twitter sau đó sẽ xử lý nội dung sai lệch ông đăng tải như thế nào.

Hiện tại, Tổng thống đắc cử Biden chỉ có 20,2 triệu người theo dõi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Băn khoăn về giá vàng miếng đấu thầu
Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ đưa nguồn cung vàng ra thị trường thông qua phương thức đấu thầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 100.000 người 'chia tay' Twitter của ông Trump