6 tỉnh trên cả nước nguy cơ ảnh hưởng bão số 5 đang có hơn 4.000 ca mắc COVID-19. Các địa phương phải xây dựng phương án sơ tán để không bị lây nhiễm.

Hơn 4.000 ca mắc COVID-19 ở vùng bão: Sàng lọc F0 trước khi đưa đi sơ tán

Tuyết Nhung | 10/09/2021, 14:45

6 tỉnh trên cả nước nguy cơ ảnh hưởng bão số 5 đang có hơn 4.000 ca mắc COVID-19. Các địa phương phải xây dựng phương án sơ tán để không bị lây nhiễm.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, hiện đang có 4.280 ca mắc COVID-19 (F0) tại 6 tỉnh (29 huyện, thị xã) có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 5.

a-1-h.jpg
Các địa phương đang lên kế hoạch sơ tán người dân khỏi vùng bị ảnh hưởng của bão - Ảnh: Internet

Trong đó, Thanh Hóa có 215 ca; Nghệ An có 1.105 ca; Quảng Bình có 928 ca; Đà Nẵng có 1.524 ca; Thừa Thiên Huế có 322 ca; Quãng Ngãi có 185 ca.

Cơ quan phòng chống thiên tai dự kiến sẽ sơ tán 154.396 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất; 143.392 dân khu vực ven sông và ngoài đê; 231.096 dân khu vực ven biển; 237.393 dân khu vực ven sông và ngoài đê.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, việc phòng chống bão được lực lượng chức năng cho là rất khó khăn vì các địa phương đang tập trung chống dịch.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Quang Hoài - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai dẫn chứng, ở Nghệ An có số ca nhiễm F0 tại khu vực ven biển tương đối lớn. Tỉnh đã sàng lọc, sẵn sàng cho phương án là lực lượng y tế sẽ đến xét nghiệm và tách các đối tượng đó ra ở những khu vực nào. Hiện nay, ưu tiên đưa các F0 đến các trường học (học sinh đang học online) và một số công trình công cộng khác.

Bộ Y tế đã có hướng dẫn các cơ quan y tế ở tỉnh, TP ở khu vực thiên tai lên phương án kịch bản chi tiết cụ thể, F0 sẽ sàng lọc như nào, di chuyển ra sao, đến đâu, các điều kiện trang thiết bị điều trị cho F0 như nào và làm sao để không bị lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra, xây dựng phương án cung cấp lương thực, thực phẩm cho các khu vực phải sơ tán ở các địa phương, đảm bảo về số lượng, chất lượng và cũng không ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế ngày 10.9 đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xây dựng phương án, kịch bản sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, bố trí khu vực phù hợp với từng đối tượng, tình hình dịch tại địa phương trình UBND tỉnh để chỉ đạo các lực lượng liên quan tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với nhóm dân cư cần phải sơ tán, test nhanh để tách trường hợp nghi ngờ, F0 ra khỏi cộng đồng trước khi tổ chức vận chuyển đến nơi sơ tán.

Các đối tượng có yếu tố nguy cơ cao cần phải bố trí tại khu vực riêng theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. Đồng thời, bảo đảm giãn cách tại khu sơ tán tốt nhất có thể, bảo đảm các phương tiện sát khuẩn, khẩu trang đủ cho người được sơ tán và những người làm việc tại khu sơ tán...

Bài liên quan
Ứng phó bão Conson, dự kiến sơ tán hơn 70.000 dân
Các địa phương dự kiến sơ tán 73.996 dân khu vực ven biển (Quảng Ninh 6.018; Hải Phòng 5.252; Ninh Bình 1.392; Thanh Hóa 42.034; Nghệ An 18.200; Hà Tĩnh 1.100) để ứng phó bão Conson.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 4.000 ca mắc COVID-19 ở vùng bão: Sàng lọc F0 trước khi đưa đi sơ tán