Huawei chuẩn bị bán cổ phần trong công ty liên doanh chuyên về cáp quang biển, đánh dấu việc rút khỏi mảng làm ăn này sau khi hứng chịu đòn cấm vận từ Mỹ.

Huawei bán cổ phần mảng cáp quang biển

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 04/06/2019, 11:29

Huawei chuẩn bị bán cổ phần trong công ty liên doanh chuyên về cáp quang biển, đánh dấu việc rút khỏi mảng làm ăn này sau khi hứng chịu đòn cấm vận từ Mỹ.

51% cổ phần của công ty Huawei Marine thuộc sở hữu tập đoàn Huawei dự kiến được bán cho Hanh Thông -nhà sản xuất cáp quang đặt trụ sở tại tỉnh Giang Tô. Thương vụ chưa hợp thức hóa nên vẫn có thể thay đổi.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp công nghệ lẫn tổ chức tiêu chuẩn kỹ thuật hưởng ứng chiến dịch tẩy chay Huawei do Mỹ phát động, gây khó khăn cho mảng kinh doanh điện thoại thông minh cùng thiết bị viễn thông của tập đoàn Trung Quốc.

Sau khi Mỹ công bố lệnh cấm vận, người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi đã đề cập khả năng “rút lui chiến lược” bằng một số cách chẳng hạn như thu hẹp quy mô hoạt động.

Huawei Marine là liên doanh giữa Huawei với công ty Global Marine (Anh). Đơn vị tham gia xây dựng khoảng 90 dự án cáp quang biển từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương, lắp đặt được hơn 50.000 km cáp.

Dù đóng vai trò chủ chốt trong tham vọng của ông Nhậm, nhưng Huawei Marine đối với Huawei chỉ là đơn vị trực thuộc làm ăn nhỏ. Năm 2018 họ đóng góp lợi nhuận ròng 17 triệu USD cho tập đoàn mẹ.

Người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi từng đề cập khả năng “rút lui chiến lược” sau khi hứng chịu cấm vận từ Mỹ - Ảnh: Fortune

Dự án xây dựng hạ tầng kết nối mạng có Huawei tham gia lắp đặt hoặc vận hành luôn bị nghi ngờ. Mỹ và Úc lo ngại phía Trung Quốc lợi dụng các dự án để tiến hành hoạt động gián điệp, đe dọa an toàn thông tin.

Trong năm 2018, chính quyền Canberra từng nỗ lực giành lấy dự án lắp đặt cáp quang biển kết nối Úc với hai đảo quốc Papua New Guinea, Solomon từ tay Huawei nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Bí mật về chip Kirin 9010 trong dòng smartphone Huawei Pura 70 mới được bán
Quá trình phân tích độc lập cho thấy dòng smartphone Pura 70 mới của Huawei tích hợp bộ xử lý tiên tiến Kirin 9010 mà công ty tiết lộ vào năm ngoái.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huawei bán cổ phần mảng cáp quang biển