Kim Yong-chol - cựu quan chức CHDCND Triều Tiên phụ trách đàm phán hạt nhân với Mỹ - vừa cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un xem biểu diễn nghệ thuật hôm 2.6. Trước đó có thông tin ông bị đưa đi lao động khổ sai.

Triều Tiên: Cựu quan chức đàm phán hạt nhân xuất hiện sau tin đồn "lao động khổ sai"

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 03/06/2019, 11:36

Kim Yong-chol - cựu quan chức CHDCND Triều Tiên phụ trách đàm phán hạt nhân với Mỹ - vừa cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un xem biểu diễn nghệ thuật hôm 2.6. Trước đó có thông tin ông bị đưa đi lao động khổ sai.

Theo hãng thông tấn KCNA, tổng cộng 12 quan chức hàng đầu tháp tùng nhà lãnh đạo Kim và phu nhân tham dự, trong đó có ông Kim Yong-chol.

Đây là dấu hiệu cho thấy ông Kim Yong-chol vẫn giữ vai trò lớn trong hệ thống quyền lực Triều Tiên. Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) cuối tuần trước đưa tin hàng loạt quan chức nước này đã phải chịu trách nhiệm do hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội kết thúc không thỏa thuận, riêng ông Kim Yong-chol bị đưa đến tỉnh Jagang lao động khổ sai.

Phía Mỹ từ chối đưa ra bình luận mà chỉ nói rằng đang theo dõi tình hình.

Ông Kim Yong-chol từng sang Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump - Ảnh: Reuters

Do là nhân vật phụ trách đàm phán hạt nhân nên mọi động thái liên quan đến ông Kim Yong-chol đều thu hút rất nhiều sự chú ý, nhất là khi thượng đỉnh Hà Nội thất bại.

Kim Yong-chol vẫn xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại phiên họp Quốc hội giữa tháng 4. Nhưng một nghị sĩ Hàn Quốc vào cuối tháng lại tiết lộ ông đã bị chính quyền Triều Tiêncách chức Trưởng ban Mặt trận thống nhất phụ trách quan hệ liên Triều của đảng Lao động Triều Tiên. Chuyến thăm Nga sau đó cũng vắng mặt ông.

Cẩm Bình (theo Reuters, North Korea News)
Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên: Cựu quan chức đàm phán hạt nhân xuất hiện sau tin đồn "lao động khổ sai"